Tinh Hoa

Afghanistan: Taliban tấn công nhiều nơi làm 51 người thiệt mạng

Hôm 8/12, các tay súng Taliban tấn công sân bay thành phố Kandahar ở miền nam Afghanistan, đồng thời đánh chiếm một huyện thuộc tỉnh Helmand lân cận, làm ít nhất 51 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương.

Binh sĩ Afghanistan kiểm tra các tòa nhà sau cuộc đụng độ với các tay súng Taliban tại sân bay Kandahar, ngày 9/12/2015. (Ảnh AFP)

Đến tối 9/12 cuộc giao tranh tại sân bay Kandahar vẫn đang tiếp diễn. AFP trích dẫn Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, trong cuộc đọ súng với lực lượng an ninh, 9 tay súng Taliban bị bắn hạ, 1 bị thương và 1 ngoan cố kháng cự.

Đáng tiếc là trong trận chiến, 37 người Afghanistan vô tội thiệt mạng và 35 người khác bị thương”, Bộ Quốc phòng Afghanistan thống kê. Hiện chưa rõ trong những người thiệt mạng có bao nhiêu thường dân.

Trong khi một bác sĩ giấu tên tại bệnh viện địa phương cho biết, 41 người đã bị sát hại, tróng đó có 37 dân thường và 4 binh sĩ.

Một số cư dân ở gần sân bay Kandahar mô tả, họ nghe thấy binh sĩ Afghanistan “nài nỉ” các tay súng Taliban trả tự do cho phụ nữ và trẻ em bị chúng bắt làm con tin.

Một sĩ quan an ninh Afghanistan xác nhận, Taliban sử dụng nhiều thường dân làm “lá chắn sống”. Cuộc giao tranh tại sân bay Kandahar, nơi có một căn cứ chung của NATO và Afghanistan, là vụ tấn công lớn thứ hai của Taliban trong hai ngày qua ở thành phố được xem là nơi sản sinh ra Taliban.

Các tay súng Taliban xuyên phá được cổng đầu tiên của sân bay rồi chiếm một tòa nhà bên trong. Chúng đọ súng dữ dội với lực lượng an ninh Afghanistan. Mới đây, người phát ngôn Taliban tuyên bố, trên thực tế lực lượng này giết tới 150 lính Afghanistan và nước ngoài.

Cuộc đụng độ xảy ra trong thời điểm Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đến thăm Pakistan để dự hội nghị Trái tim châu Á nhằm tăng cường quan hệ khu vực.

Trong một diễn biến khác, tại tỉnh Helmand lân cận, nơi Taliban đã gia tăng áp lực trong những tuần qua, quân nổi dậy chiếm được huyện Khanishin, một điểm kiểm soát quan trọng trong các tuyến đường buôn lậu ma túy thông qua phía nam.

Người đứng đầu Hội đồng tỉnh Karim Atal nói, 14 cảnh sát đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong cuộc tấn công này.

Theo Tuổi Trẻ, Reuters