Tinh Hoa

Cảnh sát Hàn Quốc điều tra việc du lịch ghép tạng đến Trung Quốc

Các nhà chức trách Hàn Quốc nói một nhóm tội phạm có tổ chức đã và đang đưa các bệnh nhân Hàn Quốc đến Trung Quốc để ghép tạng. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông hôm thứ 2 và ba người khác cũng đang bị điều tra.

 

 

Theo cảnh sát Hàn Quốc, nhóm tội phạm này đã tìm nguồn cung cấp tạng cho 94 người bị ung thư gan kể từ năm 2006. Chúng lén đưa các bệnh nhân vào Trung Quốc lục địa, đưa cho họ danh tính Trung Quốc giả để được phẫu thuật ghép tạng. Chúng thu hơn 85 ngàn đô-la cho mỗi ca cấy ghép. Bốn trong số các bệnh nhân đã chết sau phẫu thuật.


Byoungjin Lee, cảnh sát Bushan nói:


“Có vẻ như các bệnh nhân muốn tìm nguồn tạng nhanh hơn nên họ quay ra tìm ở hải ngoại.”

Nhóm tội phạm Hàn Quốc này đã phối hợp với những người liên hệ ở Trung Quốc lục địa. Chính quyền Trung Quốc đã cấm du lịch ghép tạng vào năm 2007. Bất chấp lệnh cấm, các trường hợp người nước ngoài đi đến Trung Quốc để ghép tạng là rất phổ biến. Những tên tội phạm có tổ chức làm giả giấy tờ để các bệnh nhân giả là công dân Trung Quốc để tránh lệnh cấm.



Ông David Kilgour và David Matas người Canada đang công bố kết quả nghiên cứu


Việc ghép tạng thường gây tranh cãi ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc khoe về một trong những chương trình ghép tạng lớn nhất trên thế giới, trong khi có cực kỳ ít người hiến tạng vì các lý do văn hóa. Chính quyền công khai sử dụng tạng từ các tử tù – nhưng không tiết lộ số tù nhân đã bị xử tử.


Những người ủng hộ quyền quốc tế cũng đã buộc tội chính quyền Trung Quốc thu lợi từ việc bán tạng. Hai ông David Kilgour và David Matas người Canada đã công bố kết quả nghiên cứu về việc chính quyền Trung Quốc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Môn tập luyện tinh thần này đã bị chính quyền đàn áp từ năm 1999.

 

Theo English.ntdtv.com