Tinh Hoa

26 cá voi mắc cạn trên bờ biển Australia


Những con cá nhà táng nằm chết trên bãi biển Ocean.

Hôm nay, các quan chức Australia nói con cá nhà táng cuối cùng trong số đàn cá gồm 26 con bị trôi dạt vào một bãi biển ở nam Australia và bãi cát gần đó đã chết, bất chấp một chiến dịch khẩn trương nhằm giải cứu nó.

Con cá dài 12m đã chết khi các nhân viên của cơ quan Bảo tồn Công Viên va động vật hoang dã cố gắng đưa nó trở lại cảng Macquarie ở Tasmania, nơi xảy ra vụ mắc kẹt từ thứ 7 tuần trước.

“Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để cứu con cá này. Chúng tôi đã may mắn khi trợ giúp 2 con cá nhà táng trở lại đại dương hôm Chủ nhật nhưng không thể cứu sống những con khác còn ở lại cảng”, điều phối viên cứu hộ Chris Arthur nói.

22 con cá nhà táng đã chết sau khi bị trôi dạt vào bãi biển Ocean, cộng với 3 con khác chết bên trong cảng Macquarie trước con cuối cùng này, nâng tẩng số cá chết lên 26 con.

 Nỗ lực giải cứu những con cá nhà táng bị mắc cạn đã bị cản trở do thời tiết xấu hôm thứ 3.

“Chúng tôi rút ra được kinh nghiệm qua mỗi lần cá mắc cạn và mỗi lần như vậy lại giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho những vụ việc tương tự lặp lại trong tương lai”, ông Arthur nói.

7 con cá nhà táng đã được cứu sống trong một vụ mắc cạn tương tự tại cảng Macquarie hồi năm 2007.

Các vụ cá voi bị mắc cạn xảy ra tương đối thường xuyên tại Australia và chúng thường xảy ra vào các tháng mùa hè, đặc biệt quanh Tasmania. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa giải thích được nguyên nhân của các vụ mắc cạn.

An Bình
Theo AFP