Tinh Hoa

Những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới

Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh, Tổng thống Mexico và một số nước châu Phi đang là những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới hiện nay.

1. Joseph Kabila Kabange – Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo

Joseph Kabila sinh năm 1971, hiện là Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo đương nhiệm. Ông nhậm chức vào ngày 26/1/2001, khi mới 30 tuổi 10 ngày, sau khi cha ông là cố Tổng thống Laurent-Désiré Kabila bị sát hại.

Ông Kabila được sinh ra tại làng Hewabora tại Fizi, ở tỉnh Nam Kivu, thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông là con trai của thủ lĩnh nhóm nổi dậy AFDL và sau này trở thành Tổng thống Congo. Ông Kabila từng học Đại học Makerere tại Uganda. Ông trở thành lãnh đạo quốc gia đầu tiên trên thế giới sinh vào thập kỷ 1970.

2. Mikheil Saakashvili – Tổng thống Gruzia

Mikheil Saakashvili sinh năm 1967, là một nhà chính trị Gruzia và hiện là đương kim Tổng thống Gruzia. Ông nắm quyền Tổng thống ngày 25/1/2004, khi mới 37 tuổi.

Ông có vợ là Sandra E. Roelofs, một người gốc Hà Lan, và đã có với nhau 2 con trai. Saakashvili được cho là biết nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, Pháp, Nga và Ukraina. Ông là vị Tổng thống trẻ nhất ở châu Âu.

3. Faure Gnassingbe – Tổng thống nước Cộng hòa Togo

Faure Gnassingbe sinh năm 1966, hiện là đương kim Tổng thống nước Cộng hòa Togo, một quốc gia nằm ở phía Tây châu Phi. Ông trở thành tổng thống ngày 4/5/2005. Ngày 5/2/2005, cha ông là cố Tổng thống Togo, Eyadema, qua đời và ông được đưa lên kế nhiệm. Tuy nhiên, do chịu nhiều áp lực, ông đã quyết định từ chức và công bố một cuộc tuyển cử mới vào ngày 24/4/2005. Faure Gnassingbe giành chiến thắng trong cuộc tuyển cử này và đường hoàng trở thành Tổng thống Togo. Mặc dù vậy, đây là một cuộc tranh cử gây nhiều tranh cãi ở đất nước này.

4. David Cameron – Thủ tướng Anh

David William Donald Cameron sinh năm 1966, hiện là đương kim Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

David Cameron trở thành Thủ tướng Anh khi ông 44 tuổi vào ngày 11/5/2010. Ông được coi là thủ tướng Anh trẻ tuổi nhất từ năm 1812. Trước đó, Robert Banks Jenkinson đảm nhận vai trò thủ tướng Anh từ khi 42 tuổi.

5. Dmitry Medvedev – Tổng thống Nga

Dmitry Medvedev sinh năm 1965. Ông trở thành Tổng thống Nga vào ngày 7/5/2008. Ông là người được Vladimir Putin chọn để nối tiếp ông trong chức vụ này. Trước đó, ông được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Nga ngày 14/11/2005. Ông là nhà lãnh đạo Nga trẻ tuổi nhất kể từ năm 1917.

6. Yahya Jammeh – Tổng thống Gambia

Ông Yahya Jammeh sinh năm 1965. Ông đảm nhiệm vai trò Tổng thống Gambia, một quốc gia nhỏ ở châu Phi, từ tháng 7/1994, khi đất nước này trải qua một cuộc đảo chính đẫm máu. 2 năm sau đó, ông được bầu làm Tổng thổng của Gambia. Ông Jammeh đã thắng cử tổng thống 3 lần.

7. Rafael Correa – Tổng thống Ecuador

Rafael Correa sinh năm 1963, hiện là đương kim Tổng thống Ecuador. Ông đã lãnh đạo Ecuador gia nhập Liên minh Bolivar vì châu Mỹ vào tháng 6/2009.

Ông là một nhà kinh tế học được đào tạo tại Ecuador, Bỉ và Mỹ. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính vào năm 2005. Ông được bầu làm tổng thống vào cuối năm 2006 và nhậm chức tháng 1/2007. Ông tái thắng cử vào tháng 4/2009 và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/8/2009.

8. Felipe Calderon – Tổng thống Mexico

Felipe Calderon sinh năm 1962, hiện là đương kim Tổng thống Mexico. Ông nhậm chức tổng thống vào ngày 1/12/2006 trong nhiệm kỳ 6 năm. Ông là vị tổng thống thứ 56 của Mexico.

ĐỖ QUYÊN

Theo Bưu Điện Việt Nam