Tinh Hoa

Việt Nam đương đầu với lũ lụt nghiêm trọng

Lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra đã tác động mạnh đến một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nhiều nước Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. (ABC)

Tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nước lũ đang tăng lên nhanh, nhận chìm ít nhất 8.400 hec-ta mùa vụ và làm thiệt hại gần 27.000 ngôi nhà. Các báo cáo cũng cho biết có tới 230.000 bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Nhiều tỉnh thành như An Giang, Long An và Đồng Tháp cho biết cần gấp hàng chục tấn mỳ ăn liền, nước khoáng và hóa chất để khử trùng nước sinh hoạt.

Theo báo Thanh Niên, một số chuyến tàu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hoãn do đường sắt bị ngập nước.

Các tuyến đường bộ chính cũng bị ảnh hưởng. Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin hàng nghìn xe hơi và xe tải bị tắc nghẽn trên Quốc lộ 1.

Hôm thứ Ba, 11/10, quân đội đã phải không vận thực phẩm và các loại viện trợ khác tới các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Hàng trăm binh sĩ cũng được huy động để giúp sơ tán người dân tại các vùng bị nước lũ đe dọa.

Tin cho hay đã có 34 người chết trong mùa lũ lụt 2011 ở Việt Nam. Trong khi đó, tại các nước gần Việt Nam như Campuchia và Thái Lan, số người thiệt mạng vì lũ lụt ở đã lên tới trên 400 người.

Trong cuộc phỏng vấn với Radio Australia, bà Christina Northey, Phó Giám đốc Chương trình CARE International tại Việt Nam, cho biết tổ chức này đang theo dõi tình hình.

“Chúng tôi rất lo lắng về tác động tức thời cũng như lâu dài của lũ lụt như sản xuất gạo, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam”, bà Northey nói.

Bà cho biết nhiều địa phương tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi CARE hoạt động đã được 10 năm, hoàn toàn bị nước lũ cô lập.

“Ưu tiên chính của chúng tôi lúc này là cung cấp lương thực cho họ”, bà Northey nói.

CARE cũng đang huy động thuyền bè để tiến hành phân phối hàng cứu trợ, đặc biệt là gạo.

Theo bà Northey, công việc này khá phức tạp vì phải vận chuyển gạo bằng đường bộ rồi chuyển xuống thuyền bè để phân phát tới các khu dân cư bị ngập lụt.

Bà Northey đánh giá Việt Nam đã đầu tư thích đáng vào các hạng mục giúp giảm thiểu nguy cơ thiên tai, như tàu thuyền, hệ thống đê điều, cầu cống, nên công việc cứu trợ dễ dàng hơn nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng vẫn cần thêm rất nhiều hỗ trợ.

Theo bayvut