Microsoft muốn “bóp nghẹt” giới phát triển ứng dụng?

02/10/11, 10:41 Công nghệ

Động thái này cho thấy có vẻ như Microsoft không mặn mà lắm với việc thúc đẩy thị trường ứng dụng của hãng với quá nhiều ứng dụng thừa. Một trong những thất bại lớn nhất của Windows Phone 7 hiện nay là thiếu các ứng dụng trên thị trường.

 

Số lượng ứng dụng dành cho hệ điều hành này chỉ có khoảng 30.000. Trong khi đó, một số ít nhà phát triển ứng dụng lại tìm mọi cách tung ra các ứng dụng với số lượng lớn để thao túng “miếng bánh” mới này trên thị trường ứng dụng. Và Microsoft đã hạn chế các nhà phát triển với quy định chỉ được đưa ra 10 ứng dụng/ngày.

 

 

Microsoft tỏ ra không mặn mà với các nhà phát triển ứng dụng.

Về cơ bản, một “số lượng nhỏ các nhà phát triển” đang phát hành các ứng dụng với số lượng cực lớn nhằm đẩy các ứng dụng mới khác khỏi danh mục các ứng dụng mới phổ biến. Khi làm như vậy, những nhà phát triển này sẽ có được một lợi thế cạnh tranh không công bằng. Đây không phải là một vấn đề mới mẻ gì đối với Microsoft. Hồi đầu năm nay, hãng công nghệ Mỹ đã giới hạn số lượng các ứng dụng mà một nhà phát triển có thể phát hành trong một ngày là 20. Mục đích của các nhà phát triển lừa đảo là tung ra một số ứng dụng rất giống nhau tại cùng một thời điểm chứ không phải là những ứng dụng độc với số lượng lớn.

 

Microsoft tỏ ra rất cứng rắn với các nhà phát triển lừa đảo bằng việc công bố rõ những hình phạt đối với hành vi vi phạm nguyên tắc mới này “Quy định này có thể bao gồm các những ứng dụng chưa được phát hành và trong những trường hợp nghiêm trọng, giấy phép của nhà phát triển vi phạm sẽ bị tước tạm thời hoặc vĩnh viễn”. Quy định mới của Microsoft bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/9 này.

 

Đến thời điểm này, hệ sinh thái ứng dụng của Windows Phone 7 còn lâu mới sánh được bằng của Android và iOS. Hiện chỉ có khoảng 30.000 ứng dụng Windows Phone 7 trong khi có tới 425.000 ứng dụng iOS và 225.000 ứng dụng Android. Mặc dù Windows Phone 7 có một số ứng dụng tốt nhưng hệ điều hành này lại thiếu một danh mục ứng dụng đông đảo. Microsoft sẽ thúc đẩy số lượng các ứng dụng của mình nhưng hãng muốn làm điều đó một cách trung thực và không thông qua các nhà phát triển gian lận hệ thống. Với bản cập nhật Mango vừa được tung ra và phần cứng mới đang trong giai đoạn phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi được thấy hệ sinh thái ứng dụng Windows Phone 7 sẽ tiếp tục phát triển.

Võ Hiền

Theo Digitaltrends

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x