Tinh Hoa

Dưa hấu nổ hàng loạt tại Trung Quốc

Nhiều nông dân ở một tỉnh của Trung Quốc bối rối khi hàng trăm quả dưa của họ lần lượt nổ tung.

Một nông dân bên đống dưa vỡ toác của mình. Ảnh: China.org.cn.


Xinhua
 đưa tin 20 hộ nông dân ở một làng thuộc tỉnh Giang Tô gieo những hạt dưa hấu được nhập khẩu trên ruộng của họ. Sau đó 10 hộ thông báo dưa của họ bắt đầu nổ hàng loạt vào tháng trước. Tổng diện tích của những ruộng có dưa hấu nổ lên tới gần 47 hecta.

Một nông dân có tên Liu Mingsuo kể rằng hơn hai phần ba số lượng dưa mà ông thu hoạch đã nổ.

“Đây là năm đầu tiên tôi trồng dưa hấu. Tôi phun một loại hóa chất kích thích tăng trưởng có tên forchlorfenuron và bột canxi vào ngày 6/5. Hôm sau hơn 180 quả dưa hấu nổ”, Liu kể.

Liu là người duy nhất sử dụng hóa chất kích thích tăng trưởng forchlorfenuron trên ruộng dưa hấu.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho rằng một loại hóa chất kích thích tăng trưởng là nguyên nhân khiến dưa hấu nổ. Loại hóa chất đó chẳng những làm tăng kích thước quả dưa, mà còn khiến chúng chín trước giai đoạn cao điểm vào mùa. Nhờ đó nông dân bán được dưa với giá cao hơn so với những người khác.

Nhưng các chuyên gia nông nghiệp không thể giải thích tại sao tình trạng tương tự lại xảy ra với những quả dưa không nhiễm hóa chất. Họ cho rằng thời tiết và kích thước bất thường là một nguyên nhân. Giáo sư Wang Liangju, một giảng viên của Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, nhận định phần lớn dưa nổ vào thời điểm một cơn mưa lớn đổ xuống sau thời kỳ hạn hán dài.

“Những ruộng dưa hấu trũng có số lượng quả nổ nhiều hơn, bởi chúng ngập trong nước mưa”, ông Wang nói.

Chính phủ Trung Quốc cho phép nông dân sử dụng forchlorfenuron với điều kiện họ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về liều lượng. Tại Mỹ người dân dùng forchlorfenuron để kích thích sự tăng trưởng của quả kiwi và nho. Hàng loạt cuộc kiểm tra cho thấy hóa chất mà nông dân ở Giang Tô sử dụng không gây nên bất kỳ tác hại nào.

Minh Long