6 dòng điện thoại “vang bóng một thời” từng khiến thế hệ 8x, 9x mê như điếu đổ

25/03/19, 11:47 Giải trí

Ngày nay, chúng ta hẳn đã quá quen thuộc với những chiếc điện thoại cảm ứng sành điệu, tiện dụng, nhưng dù công nghệ có phát triển đến đâu thì những cái tên “huyền thoại” đã đi vào hoài niệm như Nokia “chiếc lá”, Nokia 5300, Motorola V3… cũng từng là ước mơ của rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x đời đầu.

N-Gage là dòng điện thoại chơi game nổi tiếng một thời của Nokia. (Ảnh: Tinh Tế)
N-Gage là dòng điện thoại chơi game nổi tiếng một thời của Nokia. (Ảnh: Tinh Tế)

1. Nokia N-Gage

Sau khi ra mắt vào năm 2003, dòng N – Gage của Nokia đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ trên toàn thế giới. Thời bấy giờ, đây là ao ước của biết bao bạn trẻ, thậm chí cho tới tận bây giờ, những tay chơi hoài cổ vẫn đang săn lùng nó.

Ngoài chức năng cơ bản là nghe gọi, máy còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội là có thể chơi hàng loạt tựa game nặng và đình đám như Asphalt, FIFA,… Trải nghiệm chơi game trên N – Gage là cực kỳ tuyệt vời bởi máy có ngoại hình như một chiếc máy chơi game đích thực, các góc bo tròn như tay cầm cùng hệ thống phím bấm không khác gì những chiếc Game Boy chuyên nghiệp.

2. Nokia “chiếc lá” 7610

Huyền thoại Nokia “chiếc lá”  7610. (Ảnh qua Paidcpa)

Vào những năm đầu thế kỉ 21, Nokia 7610 là mẫu điện thoại rất được ưa chuộng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Thiết bị tạo điểm nhấn ở thiết kế trông như “chiếc lá”, với 2 góc được bo tròn và 2 góc là cạnh vuông cùng hai dải ăng – ten chạy dọc mặt lưng

Mẫu điện thoại độc đáo này đã chính thức được hồi sinh vào năm 2017. Vẫn giữ nguyên những đường nét đặc trưng, Nokia 7610 (2017) chạy trên nền tảng Android và được trang bị màn hình cảm ứng thay vì phím bấm thông thường.

Kết quả hình ảnh cho nokia 7610
Nokia “chiếc lá” phiên bản 2004 và 2017. (Ảnh qua Deskgram)

3. Nokia 5300 XpressMusic

XpressMusic Nokia 5300 – cảm hứng âm nhạc. (Ảnh qua Tapetus.pl)

Thương hiệu XpressMusic đình đám ra đời với mục tiêu nhấn mạnh vào tính năng chơi nhạc. Nokia 5300 sở hữu thiết kế trẻ trung nhấn vào giới trẻ sành điệu với 2 dải màu sắc bắt mắt (thường là đỏ và đen) chạy dọc 2 bên cạnh máy trong khi phần thân thì màu trắng. Ngoài ra điện thoại này còn được trang bị các phím chức năng/đa phương tiện bọc cao su mềm bên cạnh trái, vừa tạo cảm giác độc lạ, vừa cho trải nghiệm tiện lợi hơn bao giờ hết.

Phần mềm trong Nokia 5300 rất linh hoạt, được phát triển riêng nhằm giúp nó chạy song song với các ứng dụng khác. Cụ thể, nếu đang nghe nhạc mà có người gọi tới, sau khi kết thúc cuộc gọi bạn chỉ cần nhấn Play là có thể tiếp tục thưởng thức bản nhạc dang dở.

4. Motorola V3

Motorola V3 - Mẫu điện thoại nắp gập làm bằng kim loại mỏng nhất thời bấy giờ. (Ảnh qua Leak.pt)
Motorola V3 – Mẫu điện thoại nắp gập làm bằng kim loại mỏng nhất thời bấy giờ. (Ảnh qua Leak.pt)

Motorola RAZR có lẽ là một trong những cái tên được giới yêu thích điện thoại ghi nhớ nhiều nhất. Mẫu đầu tiên trong dòng RAZR là V3, ra mắt vào đầu năm 2004 và nó đã tạo ra một cú “hit” lớn trong ngành điện thoại đi động thời bấy giờ bởi dáng vẻ thời trang, bàn phím kim loại mạ crom bóng bẩy với đèn nền ấn tượng, cùng độ mỏng không thể ngờ đối với một chiếc điện thoại nắp gập.

Motorola V3 giờ không còn nữa, thiết kế vỏ sò (nắp gập) cũng đã chìm vào dĩ vãng nhưng rất nhiều fan hâm mộ vẫn mong nó quay trở lại vào một ngày không xa.

5. O2

O2 là một trong những dòng điện thoại sử dụng màn hình cảm ứng đầu tiên. (Ảnh qua HiTekno.com)
O2 là một trong những dòng điện thoại sử dụng màn hình cảm ứng đầu tiên. (Ảnh qua HiTekno.com)

Không phải iPhone, O2 mới là thương hiệu đầu tiên đưa màn hình cảm ứng lên điện thoại di động. Sự nổi tiếng của O2 rực rỡ nhất vào nửa cuối năm 2003 với sản phẩm PDA phone thế hệ thứ 2 của O2 là XDA II.

Không quá lời khi nói rằng chính O2 đã phổ biến smartphone cho hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong quá khứ và kể cả hiện tại. Với người tiêu dùng Việt, việc sở hữu một chiếc O2 vào thời điểm 2005, 2006 thực sự là điều không thể tự hào hơn bởi chúng tích hợp rất nhiều tính năng độc đáo, thậm chí không hề thua kém smartphone ngày nay.

6. Sony Ericsson W810i

Được mệnh danh là "quý tộc nhạc số", dòng W810i của Sony Ericsson từng có thời gian làm điên đảo các tín đồ công nghệ trên toàn thế giới. (Ảnh qua Twitter)
Được mệnh danh là “quý tộc nhạc số”, dòng W810i của Sony Ericsson từng có thời gian làm điên đảo các tín đồ công nghệ trên toàn thế giới. (Ảnh qua Twitter)

Được mệnh danh là “quý tộc nhạc số”, dòng W810i của Sony Ericsson từng có thời gian làm điên đảo các tín đồ công nghệ trên toàn thế giới. Chính dòng điện thoại này đã mở ra xu hướng “điện thoại nghe nhạc” mà sau này đa số các hãng khác đều đi theo. W810i có đủ các tính năng đa phương tiện: nghe nhạc, chụp hình, gửi tin nhắn đa phương tiện, lướt web. Sổ điện thoại lưu được 1.000 liên lạc đó là chưa kể 250 liên lạc trong SIM.

Dù chiếc điện thoại “siêu phẩm” này đã là quá khứ nhưng nhiều bạn 8x, 9x đời đầu vẫn lưu giữ và bảo quản nó cẩn thận như một kỉ niệm khó quên.

Sự ra đời của smartphone đã mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho nền công nghiệp điện thoại toàn cầu. Những chiếc smartphone với vô số tính năng hữu ích dần chiếm lĩnh thị trường di động thế giới đồng nghĩa với việc những dòng điện thoại kể trên cũng đi vào dĩ vãng. Thế nhưng đó sẽ là một phần không thể thiếu trong kí ức của những bạn trẻ 8x, 9x đam mê công nghệ.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x