Tinh Hoa

50 triệu trẻ em trên thế giới phải bỏ nhà vì chiến tranh, xung đột và bạo lực

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) công bố mới đây, gần 50 triệu trẻ em trên thế giới đã phải rời quê hương vì chiến tranh, xung đột và bạo lực.

Một bé gái Syria bị thương đang chờ được điều trị tại thị trấn Douma, phía Đông thủ đô Damascus, Syria. (Ảnh: AFP)

Theo UNICEF, trong số 50 triệu trẻ tị nạn, có hơn một nửa chạy trốn khỏi bạo lực và xung đột. Con số này tăng gấp 2 lần so với thập niên trước. UNICEF cho biết, tuy thế giới đang đối mặt với khủng hoảng tị nạn nhưng việc chia sẻ gánh nặng của các nước vẫn chưa công bằng. Các quốc gia nghèo nhất trên thế giới vẫn là nơi gánh chịu khủng hoảng nặng nề nhất.

Trẻ em Syria đạp xe trước một tòa nhà ở trung tâm thị trấn Kobane ngày 20/6. (Ảnh: AFP)
Một người đàn ông ném con gái qua hàng rào giữa biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/6. (Ảnh: AFP)
Một người lính Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ nước uống với một trẻ Syria đang trên đường tị nạn. (Ảnh: AP)
Một thiếu niên Syria bị thương sau vụ tấn công bạo lực ở làng Ain Larouz, tỉnh Idlib, ngày 15/5. (Ảnh: Reuters)
Ông bố Syria ngủ bên đứa con tại công viên ở Serbia ngày 27/8. (Ảnh: AP)

UNICEF kêu gọi các quốc gia đón nhận người tị nạn, tạo điều kiện để trẻ em được học hành, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em.

Theo VOV