Tinh Hoa

“Muốn sống thì quay về đây!”

Chi nhánh của tổ chức al-Qaeda tại Iraq vừa ra lời kêu gọi những chiến binh người Sunny đã đi theo quân đội Mỹ và chính phủ của người Shiite quay trở về với tổ chức nếu không muốn trả giá.

Nhóm tình báo chuyên theo dõi các trang web cực đoan SITE Intelligence Group có trụ sở tại Mỹ cho biết, trong một bài phát biểu kéo dài giờ qua băng ghi âm, người phát ngôn của tổ chức Islamic State of Iraq (ISI) – chi nhánh al-Qaeda ở Iraq Abu Mohammed al-Adnani cho biết, tổ chức này đang ngày càng lớn mạnh bất chấp những khó khăn và thách thức, vẫn tiếp tục đào tạo lực lượng trong khi lẩn trốn các thế lực nước ngoài.

Cờ của tổ chức ISI – chi nhánh của Al Qaeda tại Iraq. 

Cũng theo SITE thì trong bài phát biểu của mình, Adnani nói: “Dành cho các bạn, như là sự tỉnh giấc của những con quỷ. Chúng tôi đã hết sức đào tạo các bạn để rồi các bạn quay lại tìm cách giết chúng tôi. Nếu các bạn quay trở về với chúng tôi trong sự ăn năn hối cải, chúng tôi sẽ tha thứ cho dù bạn đã giết hàng triệu người đi nữa.

Đừng dẫn mình vào con đường giữa chúng tôi và họ (người Shiite). Chúng tôi sẽ chẳng thấy buồn rầu hay mệt mỏi, hơn nữa chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến ngày phán xét và chúng tôi sẽ giết các bạn, những người đã không bao giờ quay trở về.”


Lực lượng dân quân Sahwa, bao gồm các phần tử chống đối trước đây đã quay lưng lại với al-Qaeda, làm thay đổi tương quan của cuộc chiến tranh Iraq. Tổ chức được thành lập vào năm 2006 với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến sắc tộc khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Việc kết hợp lực lượng Sahwa với quân đội chính phủ là một cách để bình ổn tình hình Iraq, 8 năm sau cuộc chiến do Mỹ phát động nhằm lật đổ nhà độc tài người Sunny Saddam Hussein và cũng là trước lúc quân đội Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq vào cuối năm nay.

Dân quân Sahwa tại Iraq 

Tổ chức dân quân Sahwa đang ngày càng quan tâm đến chính phủ mới của người Shiite, những người có nguy cơ không thực hiện lời hứa thuê các chiến binh Sahwa làm việc. Trước đó 2 năm, Lầu Năm Góc đã có lời chỉ trích về việc chậm trễ của quá trình hòa nhập giữa các tổ chức với nhau, họ cho rằng những sai lầm trong việc thuê chiến binh Sahwa có thể gây ra các mối nguy hiểm cho an ninh.


Những chiến binh của Sahwa giờ đây đã suy yếu nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm với hàng chục cuộc tấn công mỗi tháng. Tuy những vụ tấn công nghiêm trong đã kết thúc từ những năm 2007, nhưng các vụ đánh bom hay tấn công nhỏ lẻ làm hàng chục người chết vẫn diễn ra thường xuyên, mà các chiến binh Sahwa là những mục tiêu chủ yếu.


Adnani cũng cho biết, ISI vẫn tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ, bất chấp những tin đồn về việc nhiều lãnh đạo cao cấp của tổ chức đã bị bắt hoặc tiêu diệt; đồng thời “ra lệnh” cho chính quyền Iraq không được phép giam giữ những người Hồi giáo.


“Một khi các người làm tổn hại đến phụ nữ, đàn ông hay những chiến binh Hồi giáo thì sẽ phải nhận lấy hậu quả nghiệm trọng. Các người nên biết rằng một khi đã nói thì chúng ta sẽ thực hiện lời nói của mình.”


Tùng Đinh (Theo Reuters)