Tinh Hoa

Kate Winslet: ‘Phẫu thuật thẩm mỹ là trái đạo đức’

‘Là diễn viên, tôi không muốn làm đông cứng mọi cảm xúc trên mặt’, với quan điểm đó, nữ diễn viên lập hội ‘Những người Anh phản đối phẫu thuật thẩm mỹ’ cùng hai đồng nghiệp Emma Thompson và Rachel Weisz.

 

Kate, 35 tuổi, luôn bày tỏ niềm tự hào vì những đường cong không theo chuẩn siêu mẫu cùng làn da không mịn màng hoàn hảo nhưng hoàn toàn tự nhiên. Cùng với các ngôi sao đồng hương, cô lên tiếng chống lại trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ ở Hollywood.

“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ”, Kate nói với tờ Telegraph. “Phẫu thuật thẩm mỹ đi ngược lại với tiêu chuẩn về đạo đức của tôi, trái với cách cha mẹ sinh ra tôi và chống lại vẻ đẹp tự nhiên”. Kate, có bố mẹ đều là diễn viên đến từ Berkshire (Anh), nói thêm: “Tôi là một diễn viên, tôi không muốn làm đông cứng mọi biểu cảm trên gương mặt mình bằng cách đó”.

Phát biểu của Kate được Emma Thompson, bạn diễn của cô trong bộ phim Sense and Sensibility (1995), rất ủng hộ. “Tôi không lừa dối chính mình”, nữ diễn viên 52 tuổi nói. “Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người bị cuốn theo trào lưu trẻ lâu, những người 60 tuổi cứ muốn trông như 30 tuổi”.

Còn nữ diễn viên Rachel Weisz, vợ của tài tử Daniel Craig, cho biết vẻ đẹp tự nhiên chính là một tài sản quý giá của cô. “Những người có nhan sắc quá hoàn hảo lại thiếu gợi cảm và thiếu nét riêng”, nữ diễn viên từng giành giải Oscar nói.

Tuy nhiên, một đồng nghiệp của ba ngôi sao trên là Gwyneth Paltrow lại tiết lộ rằng cô đang cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ bộ ngực. Gwyneth là một diễn viên Mỹ, hiện sống tại London cùng chồng Chris Martin, ca sĩ chính của ban nhạc Anh Coldplay.

“Tôi không dùng silicone, Botox hay bất cứ thứ gì phù phiếm tương tự. Nhưng chỉnh sửa ngực một chút sau thời gian cho con bú – tại sao không chứ?”, Gwyneth nói. “Thực sự không có gì là có thể đẹp mãi nếu đặt nó dưới điều kiện tự nhiên, phải vậy không?”.

Hạ Huyền Ảnh: AFP, AP – Theo Yahoo News