Tinh Hoa

Những dự án về vũ khí của siêu cường Mỹ

Thông qua dự án vũ khí của DARPA của quân đội Mỹ, chúng ta thấy vì được vì sao Mỹ vẫn là siêu cường quân sự số 1 thế giới.

Theo Businessinsider, hiện tại quân đội Mỹ đang có hàng loạt chương trình phát triển vũ khí mới. Có loại đã đi vào thử nghiệm, có loại còn đang nghiên cứu nhưng những mục tiêu của chúng là vô cùng tham vọng và vượt trước thời đại rất xa.

Thiết bị giúp leo trèo như tắc kè

 

Dự án Z-Man của quân đội Mỹ tìm cách nhân rộng khả năng leo núi tự nhiên mà động vật như tắc kè, nhện có cho người. Một trong những sản phẩm chính của chương trình là “Geckskin”. Trong một thử nghiệm năm 2012, một tờ Geckskin rộng 15 inch vuông đã gắn thành công những quả tạ nặng 660kg vào một bức tường thủy tinh. Người ta cho rằng với những tấm Geckskin, lính Mỹ sẽ có thể leo trèo trên các vách đá dựng đứng mà không cần dây thừng.

Hệ thống hỗ trợ trên không tức thời

Chiến thuật hỗ trợ trên không  – trong đó binh sĩ gọi máy bay tấn công để đạt được lợi thế ở giữa một cam kết đất với kẻ thù – vẫn không thay đổi kể từ khi xuất hiện trong Thế chiến I. Trong hoạt động hỗ trợ trên không thông thường, phi công và lực lượng mặt đất tập trung vào một mục tiêu tại một thời điểm thông qua hướng dẫn bằng giọng nói và một bản đồ chung. 

Mục tiêu của chương trình là nhằm chia sẻ dữ liệu giữa bộ binh với phi hành đoàn hỗ trợ trên không để đạt hiệu quả cao hơn.

Nhưng chương trình PCA chương trình là nhằm mục đích hoàn toàn định nghĩa lại khái niệm. PCA sẽ thay đổi điều này bằng cách cho phép các đơn vị mặt đất chia sẻ nhận thức tình huống và dữ liệu vũ khí với phi hành đoàn máy bay. Điều này sẽ cho phép một phi công tập trung vào nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Các PCA cũng được thiết kế để làm giảm đáng kể thời gian liên lạc giữa mặt đất đến máy bay trong một cuộc không kích trên chiến trường. 

Súng tự tính toán khoảng cách

Chương trình One Shot XG nhằm cải thiện tính chính xác của súng bắn tỉa với một thiết bị gắn trên ống nhòm sẽ tự tính toán các tham số để chỉ ra một điểm mục tiêu lý tưởng cho các xạ thủ. Chương trình này bắt đầu thử nghiệm tháng 3/2013 và sẽ tiếp tục trong năm 2014.

Vũ khí Laser

Ít nhất, người Mỹ đang thử nghiệm 2 chương trình vũ khí bằng tia laser. Thứ nhất là súng bắn tia laser tấn công mặt đất và thứ hai là sử dụng tia laser vô hiệu hóa tên lửa phòng không đối phương dùng cho các máy bay chiến đấu.

Vũ khí laser sẽ được lắp đặt trên máy bay như một vũ khí thay thế cho tên lửa.

Bộ Quốc phòng Mỹ luôn lo lắng về các tình huống rủi ro trong chiến đấu, đặc biệt là trong các tình huống đô thị, nơi vũ khí thông thường ít chính xác có thể gây ra thiệt hại tài sản ngoài ý muốn. Và họ đã nỗ lực chế tạo một loại vũ khí laser với trọng lượng nhẹ với hy vọng có thể tạo ra một tia laser 100 kw để làm vũ khí tấn công chính xác mặt đất và trên không.

Mẫu thí nghiệm súng laser.

Một quả tên lửa đối không luôn có vận tốc nhanh hơn một chiếc máy bay mục tiêu. Do đó, máy bay rất khó khăn khi đối mặt tên lửa. Do vậy, quân đội Mỹ đang cố gắng sử dụng laser để vô hiệu hóa tên lửa. Ngoài ra họ cũng đang có kế hoạch gia tăng sức mạnh của tia Laser để làm cho nó có khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt đất.

Robot tự vận chuyển

Robot AlphaDog Boston do Mỹ nghiên cứu phát triển để thồ hàng cho bộ binh.

Dự án LS3 do Boston Dynamics thực hiện cho quân đội Mỹ cho ra đời một robot dáng động vật có hcức năng mang vác các đồ nặng cho binh lính trên chiến trường. Robot này được đặt tên là AlphaDog Boston. Người ta khẳng định nó có thể đi được trong gần hết các địa hình mà người lính có thể đi.

Một con robot kiểu AlphaDog Boston.

Mẫu thử nghiệm này có thể mang được 180kg để giảm bớt gánh nặng cho người lính. Hiện tại quân đội Mỹ đang thử nghiệm robot này cho lực lượng Thủy quân lục chiến ở Hawaii.

Theo Người đưa tin, Youtube