Tinh Hoa

Gần 300 xe hàng viện trợ Nga có phải là “ngựa gỗ thành Troy”?

Ngày 13/8, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk tuyên bố, đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga là “đáng ngờ”. Có phải gần 300 xe hàng viện trợ ngày là “ngựa gỗ thành Troy”?

Phương Tây cũng lo ngại chuyến hàng cứu trợ là khúc dạo đầu cho một cuộc xâm lược, nhất là khi hàng ngàn binh lính Nga đang đóng gần Ukraine, bất chấp Moscow quả quyết chỉ muốn giúp đỡ người dân bị kẹt trong chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Dù bị phản đối, đoàn xe 287 chiếc của Nga đã băng qua TP Voronezh vào ngày 13/8 và dự kiến đến biên giới Ukraine cuối ngày.

Đài CNN dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) nhưng người phát ngôn ICRC Andrew Loersch hôm 12-8 nói tổ chức này không có bất kỳ thỏa thuận nào với Nga về một đoàn xe như vậy.

Đoàn xe chở hàng viện trợ Nga tại thành phố Voronezh ngày 12-8 (Ảnh: REUTERS)

Tuy không cung cấp bằng chứng nhưng các quan chức Ukraine cáo buộc Nga sơn lại xe quân sự thành màu trắng để che đậy ý đồ. Theo hãng tin Ukraine National News, người phát ngôn quân đội Ukraine Andrey Lysenko cho rằng đoàn xe có chở theo một hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Báo Anh Telegraph đưa tin có một đoạn video đăng tải trên trang YouTube ngày 10/8 quay cảnh những người lính đứng bên cạnh đoàn xe và một bệ phóng tên lửa được đặt trên đường. Đoạn video này đã bị gỡ xuống.

Chuyên gia quân sự Anton Lavrov khẳng định đoạn video được quay tại căn cứ Alabino của Nga, bệ phóng tên lửa là loại S-300 và một số xe rõ ràng là các xe tải quân sự sơn lại màu trắng. Phản ứng trước diễn biến này, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt kêu gọi kiểm tra kỹ hàng hóa viện trợ.

Trong khi đó, theo Interfax, lực lượng quân sự Ukraine tiếp tục các hoạt động tiêu diệt phần tử ly khai ở vùng Donetsk và Luhansk. Chiến sự tiếp diễn giữa lúc ông Putin bắt đầu chuyến thăm Crimea hôm 13-8 và kéo dài 2 ngày với sự tháp tùng của toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao Nga.

Theo Nld , CNN