Tinh Hoa

Mỹ trả lại 480 triệu Đô La tiền phong tỏa nhà độc tài Abacha cho Nigeria

Ngày 7/8, Bộ tư pháp Mỹ cho biết, một tòa án Mỹ ra phán quyết phong tỏa và kiểm soát hơn 480 triệu USD tài sản của nhà độc tài Nigeria Sani Abacha và thuộc hạ, số tiền mà họ đã cướp đoạt của nhân dân Nigeria.

 

Nhà độc tài Sani Abacha của Nigeria

Số tiền bị cướp trong giai đoạn nhà độc tài Abacha cầm quyền từ 1993 đến 1998 với cương vị tổng thống của quốc gia giàu dầu mỏ nhất châu Phi. Số tiền chiếm đoạt được cất giấu ở nhiều ngân hàng trên khắp thế giới. Bộ tư pháp Mỹ khẳng định số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho chính phủ Nigeria.

Bộ tư pháp Mỹ đã đóng băng số tiền từ tháng 3.2014. Phán quyết được thẩm phán quận Washington ông John Bate đưa ra vào ngày 6.8 yêu cầu số tiền phải được tịch thu và được Mỹ kiểm soát.

480 triệu USD bao gồm hai tài khoản trị giá 303 triệu USD ở ngân hàng thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Jersey của Anh, 144 triệu USD trong tài khoản ngân hàng ở Pháp và 27 triệu USD trong ba tài khoảng ở Anh và Ireland. Ngoài ra, còn có bốn danh mục đầu với số tiền 148 triệu USD vẫn chưa được cấp phép ở Anh.

Nhà độc tài Abacha lên nắm quyền ở Nigeria sau một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1993 và mất năm 1998.

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, dưới chế độ của Abacha, số tiền công quỹ bị cướp đoạt là từ 3 đến 5 tỉ USD.

Cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ nộp lên tòa án vào tháng 11.2013, cáo buộc nhà độc tài Abacha cùng con trai Mohammed Sani Abacha, chính trị gia đầy quyền lực ở Nigeria Atiku Abubakar Bagudu và một số tay chân đã  tham ô, bòn rút công quỹ của chính phủ Nigeria. Họ đã rửa tiền bằng cách mua trái phiếu của Mỹ

Khối tài sản phi pháp đã được gửi đến các ngân hàng gồm Ngân hàng Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc và Banque SBA.

Tháng 6.2014, chính phủ Nigeria đã thu hồi được 228 triệu USD từ Liechtenstein, một quốc gia ở châu Âu giáp Thụy Sĩ, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 16 năm. Năm 2013, Nigeria cũng thu hồi thành công 1,3 tỉ USD mà Abacha đã gửi ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau tại châu Âu.

Theo Motthegioi, Reuters