Tinh Hoa

Thảm họa nhân đạo tại Irag: ISIS chôn sống nhiều trẻ em

Phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 500 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Điều kinh hoàng hơn là một số nạn nhân đã bị chôn sống. 

Ngoài các vụ giết người, Bộ trưởng Bộ Nhân quyền Iran Mohammed Shia al-Sudani còn kể ra một loạt những tội ác khác của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) vừa được đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Chúng tôi đã có những bằng chứng cho thấy các băng nhóm của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện ít nhất 500 người thuộc sắc tộc Yazidis sau khi chúng chiếm  chiếm được thị trấn Sinjar,” Sudani nói.
 

Mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan đã khiến 130.000 người Iraq phải bỏ chạy. Ảnh: Reuters
 
Nhiều phụ nữ và trẻ em bị chôn sống. Ảnh: Reuters

Một số người chứng kiến cho biết hôm 9-8 ít nhất 300 gia đình người Yazidi ở làng Koja, Hatimiya và Qaboshi đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan bao bây và bị buộc cải đạo.

Người Yazidi là một trong nhiều dân tộc thiểu số Iraq bị Nhà nước Hồi giáo (IS) ngược đãi. Các phần tử cực đoan buộc những người sống trên lãnh thổ mà chúng kiểm soát phải cải đạo nếu không họ sẽ phải chết.

Mối đe dọa từ cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan đã khiến 130.000 người Iraq phải bỏ chạy. Nhiều người trong số họ đã đến tị nạn tại Kurdistan, nơi người Kurd đã chiến đấu với Nhà nước Hồi giáo IS trong nhiều tuần qua.

Theo báo cáo từ Liên Hiệp Quốc, ít nhất 40.000 người Yazidi đang bị mắc kẹt tại một số khu vực ở núi Sinjar phía Bắc Iraq, nơi khan hiếm nguồn thức ăn và nước uống. Người tị nạn phải sống dựa vào hàng tiếp tế được thả xuống từ máy bay nhưng hàng chục người vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt là trẻ em.
 

Xuân Mai (Theo RT, NLĐ)