Tinh Hoa

Nga cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Lugansk và Donetsk

Bộ Ngoại giao Nga đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp khẩn cấp bàn về khủng hoảng tại Ukraine.

Binh sĩ Ukraine tuần tra gần thành phố Debaltseve thuộc khu vực Donetsk ngày 3/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo nguồn tin nói trên, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Di trú Quốc tế và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vừa bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những tác động nghiêm trọng liên quan đến tình hình nhân đạo từ hoạt động quân sự của Chính phủ Ukraine ở phía Đông Nam nước này; nhấn mạnh sẵn sàng tham gia thảo luận để triển khai một “sứ mệnh nhân đạo”.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp khẩn cấp bàn về khủng hoảng tại Ukraine. 

Nga coi lập trường của giới chức trách Ukraine khi né tránh hợp tác trong việc đáp ứng nhu cầu nhân đạo của những người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột là “hoàn toàn vô trách nhiệm”. 

Trong khi đó Ngày 4/8, chính quyền Kiev đã yêu cầu lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine cho phép dân thường rời khỏi các thành phố bị vây hãm khi phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo.



Các binh sỹ quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông (Ảnh: EPA)

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Malaysia dự kiến tới hiện trường rơi máy bay MH17 để cùng cảnh sát Australia và Hà Lan tiến hành tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn sót lại. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn hối thúc các lực lượng nổi dậy ở nhiều khu vực chính do phiến quân kiểm soát như Donetsk, Lugansk và thành phố Gorlivka chấp thuận mở “hành lang nhân đạo” vài giờ đồng hồ mỗi ngày để người dân có điều kiện sơ tán.

Trước đó, thị trưởng Lugansk cảnh báo rằng thành phố 420.000 người dân này đang bên bờ vực “thảm họa nhân đạo” sau nhiều ngày không có điện và mất nước.

Theo Vov, TN