Tinh Hoa

Tình báo Mỹ tiết lộ máy bay Malaysia bị bắn rơi do tên lửa Buk

Hệ thống tên lửa đất đối không “Buk” do Nga sản xuất được cho là đã bắn rơi máy bay Malaysia (Ảnh: Maxim Shipenkov/Archiv/dpa)

Chiếc máy bay Malaysia,  MH-17, chở 298 người vừa bị rơi ở Ukraine, sát biên giới với Nga do trúng tên lửa đất đối không khiến toàn bộ hành khách trên chuyến bay tử nạn, theo thông tin tình bão Mỹ.

Vụ máy bay rơi không phải là do lỗi kỹ thuật, mà do trúng tên lửa

Hệ thống phòng không đất đối không loại “Buk” có tầm bắn 25km, với hiệu suất đạt 90-95%, đột ngột bắn rơi chiếc máy bay chở khách Boeing 777 mang số hiệu MH-17 của Malaysia. Ai là người gây ra thảm kịch này: Là những người nổi dậy thân Nga, thậm chí là Ukraine hoặc Nga? (Theo: Youtube)

Vào chiều tối ngày thứ Ba, báo cáo từ cục tình báo Mỹ đã nói rằng tên lửa đất đối không loại “Buk” do Nga chế tạo đã bắn rơi máy bay dân sự của Malaysia. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được ai đã bắn tên lửa.

Báo cáo xác nhận rằng chiếc máy bay đã bị bắn rơi chứ không phải do lỗi kỹ thuật nào.

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Geraschenko nói chính lực lượng ly khai đã bắn hạ chiếc máy bay. Trong khi đó, lực lượng ly khai thân Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Moscow. Vụ rơi máy bay Malaysia gần biên giới Ukranie-Nga khiến Nga sẽ không thể trụ vững cả về kinh tế và ngoại giao.

Theo ông Matthew Rojanski, giám đốc Viện Kennan ở Washington, cho hay lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Châu Âu có vẻ như chưa đủ.

Ông nói: “Tuy chưa có đủ thông tin đáng tin cậy, nhưng dường như nó giống hệ thống vũ khí tối tân. Vụ tấn công này là có chủ ý (mặc dù trường hợp xác định nhầm lẫn rằng nó là máy bay của Ukraine có thể xảy ra). Điều này sẽ dẫn đến hậu quả to lớn cho mối quan hệ giữa Nga và Phương Tây. Nó có nghĩa là những lệnh trừng phạt mới của EU sẽ được ban hành”

Việt Đức @Bocau.net
Theo Epochtimes.de