Tinh Hoa

Người biểu tình Hồng Kông trước nguy cơ bị đàn áp

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, cuộc tuần hành bắt đầu ở công viên Victoria với đông nghịt người lúc 15 giờ 23 phút (giờ địa phương) ngày 1 tháng 07, sau đó tiếp tục thu hút người tham gia khi diễu qua các tuyến đường. Theo các nhà tổ chức sự kiện, con số người biểu tình lên đến khoảng nửa triệu người, một con số chưa từng thấy.

                                                                   Ảnh: SCMP

Vài người còn đốt hình của đặc khu trưởng Lương Chấn Anh và bản sao sách Trắng – được Bắc Kinh phát hành hôm 1-6 vừa qua với hứa hẹn trong tương lai người dân Hồng Kông có thể bầu lãnh đạo thông qua bỏ phiếu phổ thông và yêu cầu người dân trung thành với Trung Quốc.

Trước đó, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nhằm đòi quyền được tự do lựa chọn người đứng đầu đặc khu. Tuy không được công nhận về mặt pháp lý, cuộc trưng cầu này cho thấy mức độ bất đồng của người dân đối với chính quyền mà họ cho là đang ngày càng bị Bắc Kinh chi phối.

Xung quanh nơi biểu tình được canh gác chặt chẽ và các con đường bên cạnh tắc nghẽn vì người đổ tới tuần hành.

An ninh được siết chặt trong thành phố, khoảng 4.000 cảnh sát được huy động tuần tra.

Theo BBC, thực tế, Cảnh sát Hong Kong đã bắt 500 người biểu tình qua đêm tại khu vực trung tâm thành phố, những người này bị cho là vi phạm quy định tụ tập bất hợp pháp và ngăn cản nhân viên công vụ.

Vào ngày 14 tháng 06, người Hồng Kông cũng đã tiến hành một cuộc biểu tình ôn hòa trong chuỗi hoạt động trưng cầu dân ý và tuần hành thường niên. Nhưng cuộc biểu tình bất ngờ bị gián đoạn khi một nhóm người đeo mặt nạ không xác định được danh tính đã lan ra từ những người biểu tình và bắt đầu đập vỡ các bức tường của Hội đồng Lập pháp (Legislative Council – LegCo).

Một số người dân Hồng Kông tin rằng sự việc này cũng như sự cố tấn công vào mạng trưng cầu dân ý gần đây có thể là sản phẩm của chính quyền Trung Quốc đại lục nhằm gây hỗn loạn ở Hồng Kông để dạo đầu cho một cuộc trấn áp.

 

                     Cảnh sát đang cố gắng để bắt giữ một người biểu tình. Ảnh: SCMP

Theo Epoch Times, cảnh sát chống bạo động đã được huy động và họ sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình ngày 14 tháng 06 này. Ông Chương Siêu Hùng, thành viên Hội đồng Lập Pháp thuộc Đảng Lao động, cho biết ông lo ngại về những tuyên bố khiêu khích của Lương Chấn Anh, người hiện đang đi ngược lại các mong muốn của người dân Hồng kông và việc ông ta có ý định sử dụng cảnh sát chống bạo động.


                                                  Ảnh: Epoch Times

Người dân Hồng Kông rất bất bình trước diễn biến bắt bớ này, việc chính quyền sử dụng bạo lực có thể gia tăng bất đồng và bức xúc trong dân chúng. Và những căng thẳng hiện nay có thể khiến tình hình ở Hồng Kông có chuyển biến phức tạp.

Hàn Mai@bocau.net
Tổng hợp từ NLĐ, BBC, Đại Kỷ Nguyên