Tinh Hoa

Quan hệ hợp tác tan vỡ sau khi Mĩ truy tố các hacker Trung Quốc

Quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc kể từ khi Mỹ cáo buộc các viên chức thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tội danh gián điệp mạng và đánh cắp bí mật thương mại.

Quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong việc chống tội phạm mạng đã kết thúc kể từ khi Mỹ đưa ra bản cáo trạng cáo buộc 5 viên chức thuộc quân đội Trung Quốc đã gián điệp mạng và đánh cắp bí mật thương mại đối với các công ty Mỹ, một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết vào hôm thứ Năm.

Đồng thời, các nỗ lực đột nhập vào mạng lưới của Mỹ của các tin tặc Trung Quốc vẫn không hề suy giảm, quan chức này cho biết thêm.

Trong tháng năm, Bộ Tư pháp cáo buộc năm thành viên của quân đội Trung Quốc với tội danh tấn công vào hệ thống các công ty Mỹ để ăn cắp bí mật thương mại, và yêu cầu Bắc Kinh đình chỉ một nhóm hoạt động bao gồm những người Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc và nhiều lần tố ngược Washington có liên quan đến nhiều sự việc gián điệp mạng.

Quan chức trên còn cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã từng hợp tác trong việc chống lại các loại tội phạm trực tuyến bao gồm rửa tiền, khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy. Nhưng mối quan hệ hợp tác này hiện đã chấm dứt.

Khi được hỏi liệu những nỗ lực tấn vào mạng lưới của Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc liệu có thuyên giảm , quan chức này nói: “Họ đã rất tích cực và điều này hiện chưa có gì thay đổi.”

Bản cáo trạng của Mỹ  cáo buộc các tội danh hình sự đối với đích danh các quan chức nước ngoài. Việc này đã tạo thêm căng thẳng cho mối quan hệ thương mại phức tạp giữa hai cường quốc kinh tế cũng như tạo ra vấn đề mới cho các công ty công nghệ Mỹ hiện đang kinh doanh tại Trung Quốc.

Bắc Kinh đã phản ứng cáo buộc trên bằng việc quyết tâm điều tra tất cả các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ quan trọng của Mỹ. Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã buộc các công ty Mỹ như Google, Apple, Yahoo, Cisco Systems, Microsoft và Facebook với các cáo buộc gián điệp và đánh cắp thông tin.

Mặc dù không có một vụ bắt giữ nào xảy ra, các nhà quan sát cho rằng các cáo buộc của Mỹ là một động thái tích cực để ngăn chặn các hành vi trộm cắp bí mật thương mại. Max Baucus, đại sứ mới của Mỹ ở Trung Quốc, trong bài phát biểu đầu tiên của mình vào hôm thứ Tư đã gọi các gián điệp mạng của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Khai Nguyên@bocau.net
Tin từ Reuters