Tinh Hoa

Hàng trăm xe đặc cảnh và xe quân sự xuất hiện tại Thẩm Dương

Ngày 16 tháng 6 tại thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam, một chuyến tàu vận chuyển một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự. (Ảnh từ Internet)

Thuận theo ván cờ của các quan chức cao cấp càng ngày càng rơi vào tình trạng nguy kịch, tình hình trong và ngoài nước liên tục gặp khó khăn, động thái của cảnh sát ĐCSTQ có liên quan mật thiết tới thế giới bên ngoài. Gần đây, mạng Internet lưu truyền một bức hình chụp hàng trăm xe đặc cảnh và xe quân sự xuất kho tại Thẩm Dương và một lượng lớn quân đội được điều động với quy mô lớn tại Hà Nam.

Một giờ chiều ngày 16 tháng 6, người dân tỉnh Liêu Ninh và Thẩm Dương trên Weibo đã đăng tải thông tin: “Vào lúc 13:05 giờ Bắc Kinh, không biết đã xảy ra chuyện trọng đại gì? Hàng trăm xe đặc cảnh, toàn bộ đều bật đèn cảnh báo! Xe bọc thép, xe vận binh, xe chỉ huy, xe liên lạc… đều có đủ! “

Hàng trăm chiếc xe đặc cảnh và xe quân sự, xe bọc thép tại đường cao tốc bật đèn cảnh báo chạy băng băng, điều này rất dễ khiến cho người ta liên tưởng tới có một vụ bạo động lớn nào đó đã xảy ra. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin báo cáo chính thức nào từ phía quan chức.

 

 

 

Hình ảnh lúc 13:00 hơn vào ngày 16 tháng 6, hàng trăm xe cảnh sát đặc biệt và xe quân sự lao băng băng trên đường quốc lộ tại Thẩm Dương. (Ảnh từ Internet)

 

Trước đó, ngày 12 tháng 6, tại thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam cư dân mạng chụp được hình ảnh một đoàn tàu chở một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự… ngoài ra còn có hàng trăm xe tên lửa đạn đạo.

Bên ngoài suy đoán rằng, chính quyền sở dĩ phải huy động tới hàng trăm xe tên lửa đạn đạo, đó là do tình hình đã trở nên vô cùng bất thường, không loại trừ sự việc có liên quan đến tình thế căng thẳng ở biển Đông và Nam Hải..



Ngày 16 tháng 6, tại thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam, một chuyến tàu vận chuyển một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự. (Ảnh từ Internet)

 Theo Đại Kỷ Nguyên