Tinh Hoa

Trung Quốc đặt Giàn khoan HD-981 trên Biển Đông để thách thức Mỹ

Gần đây, Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra tranh chấp trong vụ giàn khoan thăm dò dầu khí.



Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Trung Cộng chấm dứt ngay hoạt động này, và cho rằng phán quyết đưa giàn khoan HD 981 vào Biển Đông của Bắc Kinh là bất hợp pháp.



Điều này được nhận định rằng, Trung Cộng đang cảnh báo Tổng thống Barack Obama không nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ Biển Đông, mặc dù gần đây ông mới đến viếng thăm Châu Á.



Ngày 3/5, Cục Hải Sự Trung Quốc đã phát hành một thông cáo trên website rằng: giàn khoan dầu HD 981 đã bắt đầu hoạt động tại vị trí 15 độ 29’58” vĩ độ Bắc và 111 độ 12’06” kinh độ Đông tại Biển Đông vào ngày 2/5, sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 15/8.



Đến ngày 4/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam – Lê Hải Bình phát biểu rằng: “tọa độ giàn khoan dầu HD 981 là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.



Mọi hoạt động của ngoại quốc trên vùng lãnh hải Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép, đều phi pháp và không hợp lệ.”



Ngày 5/5, đại diện Bộ Ngoại Giao Trung Quốc – Hoa Xuân Oánh cho biết tại buổi họp báo thường kỳ rằng: “hoạt động của giàn khoan là hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải thuộc Quần Đảo Hoàng Sa của Trung Quốc.”



Cũng trong cùng ngày, Cục Hải Sự Trung Quốc đã mở rộng bán kính vùng cấm quanh khu vực khoan dầu lên 4,8 km.



Đến ngày 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ – Jen Psaki đã phát biểu tại buổi họp báo về tình hình Biển Đông rằng: Giàn khoan di động của Trung Quốc là hành động “khiêu khích” và cố tình gây căng thẳng trong khu vực.



Nhà bình luận Lí Thiện Giám tin rằng, Trung Cộng cố tình gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ Barack Obama sau chuyến công du Châu Á của ông.

(Theo NTDTV)