Tinh Hoa

Philippines tố Trung Quốc theo dõi quân sự ở Biển Đông

Tờ Sina của Trung Quốc đưa tin, một chuyên gia viễn thông quân đội của Philippines cho biết, Trung Quốc không chỉ triển khai các tàu giám sát và tàu chiến hải quân ở khu vực Biển Đông mà còn tiến hành theo dõi quân sự.


Tờ Sina trích dẫn tờ Philippines Star ngày 20.4 cho hay một chuyên gia viễn thông quân đội Philippines cho rằng Trung Quốc đã cài đặt các thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến để “nghe trộm” các thông tin tình báo và theo dõi các động thái của căn cứ hải quân ở Palawan thuộc hải quân Philippines. 



Ảnh minh họa 

“Trung Quốc lợi dụng lợi thế các thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến để đánh chặn và theo dõi thông tin liên lạc quân sự của Philippines, kể cả các thông tin trên đất liền hay các thông tin trên biển”, chuyên gia viễn thông quân đội Philippines cho biết. 

Bên cạnh đó, trạng mạng ABS- CBN của Philippines cũng đưa ra quan điểm cho rằng “mục tiêu nghe trộm của các thiết bị thông tin của Trung Quốc là Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines là bảo vệ và tăng cường chủ quyền của Philippines tại khu vực Biển Đông. 

Tờ Philippines Star cũng cho biết, những báo cáo tình báo Philippines đã cho thấy, Trung Quốc đang có kế hoạch lắp đặt radar lớn tại khu vực Mischief Reef (Trung Quốc gọi là Mỹ Tế). Các tàu chiến của Trung Quốc cũng đã được triển khai tới khu vực này, bao gồm các tàu khu trục tên lửa, tàu vận chuyển binh lính và tàu giám sát, để xây dựng căn cứ tiên tiến tổng hợp tại đảo Mỹ Tế. 

Trang mạng ABS-CBN News dẫn lời các chuyên gia quân sự Philippines chỉ ra rằng, ngoài việc theo dõi giám sát trên biển, thì Trung Quốc còn nghe trộm các cuộc nói chuyện qua điện thoại của các sĩ quan cao cấp của Philippines. Đây cũng chính là lý do cách đây vài tháng Philippines đã cấm các sỹ quan cao cấp của nước mình sử dụng điện thoại gọi điện, gửi tin ngắn văn bản hoặc đăng tải thông tin trên các trang web mạng xã hội về động thái mới của Philippines tại bãi Cỏ Mây trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, trước những cáo buộc này của chính phủ Philippines, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Dương thuộc Đại học Hạ Môn, ông Trang Quốc Thổ nhận định, hành động này của Philippines nhằm 3 mục đích gồm: Thứ nhất, để năng cao sức chiến đấu, tinh thần của quân đội Philippines, tăng cảnh giác chống lại Trung Quốc; Thứ hai, làm cho Mỹ cảm thấy “sự nguy hiểm của công nghệ giám sát của Trung Quốc, từ đó sẽ tăng, cung cấp viện trợ quân sự cho Philippines; Cuối cùng, làm cho người dân Philippines cảm thấy hiểm họa mang tên “Trung Quốc” đang tới gần, từ đó sẽ dốc sức để hỗ trợ cho chính phủ và các hành động quân sự.

Theo Danviet