Tinh Hoa

Chính quyền Ukraine dọa dùng vũ lực tại miền Đông

Ngày 9/4, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết tình hình tại miền Đông nước này, nơi các phần tử ly khai ủng hộ Nga đang chiếm các tòa nhà chính quyền ở ít nhất 2 thành phố, sẽ được giải quyết trong vòng 48 tiếng và nếu đàm phán thất bại thì chính quyền sẽ dùng vũ lực.

 

 

Người biểu tình treo cờ tại trụ sở chính quyền thành phố Donetsk vừa chiếm giữ được sau khi tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN



Trả lời báo giới bên lề một cuộc họp của chính phủ, Bộ trưởng Avakov cho hay: “Có 2 giải pháp, chính trị-thương lượng và vũ lực. Với những người muốn đối thoại, chúng tôi đề xuất đàm phán và một giải pháp chính trị. Với số ít muốn xung đột, họ sẽ nhận được một câu trả lời mạnh mẽ từ nhà chức trách Ukraine”. 



Cùng ngày, Nga đã đưa ra tuyên bố nhằm xoa dịu quan ngại của Kiev và Phương Tây về sự hiện diện của các binh sĩ gần biên giới với Ukraine, đồng thời phủ nhận Moskva đang cân nhắc hành động quân sự tại miền Đông Ukraine. 



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Mỹ và Ukraine không có lý do gì để lo lắng. Nga đã khẳng định nhiều lần rằng sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động bất thường hay ngoài kế hoạch nào có ý nghĩa về mặt quân sự tại khu vực gần biên giới Ukraine”. 



Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Nga đã không có những bước đi cần thiết nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến Ukraine. Theo bà Merkel, lập trường của Berlin là Ukraine phải tự quyết định tương lai của nước này. 



T.N (theo Reuters/baotintuc)