Tinh Hoa

Lãnh tụ Triều Tiên cảnh báo tình hình “rất nghiêm trọng”

Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên, vừa cảnh báo về một tình hình “rất nghiêm trọng” trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà căng thẳng quân sự gia tăng đã đạt tới mức khiến hai bên đấu pháo với nhau và phía Bình Nhưỡng đe dọa tiếp tục thử hạt nhân.


 

Lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong-un dự họp của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 8/2014 (ảnh:AFP)


Trong một phiên họp với các lãnh đạo quân sự hàng đầu vào ngày 1/4, ông Kim đổ lỗi cho Washington và Seoul về các căng thẳng gần đây, và cho biết họ đã giẫm đạp lên các đề xuất hòa bình của Bình Nhưỡng. 

“Tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng”, hãng tin chính thức của Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim vào hôm 2/4. 

>> Xem thêm: Dữ dội chiến trường Triều Tiên 6 thập kỷ trước 

Lãnh tụ Kim, người đồng thời giữ chức tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), nói với các sĩ quan cao cấp rằng bất chấp các động thái hòa giải của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc vẫn cứ tiếp tục xúc tiến tập trận chung mà Bình Nhưỡng xem như nhằm mục đích xâm lược. 

“Mỹ và các nước thù địch, phớt lờ lòng khoan dung và thiện chí của chúng ta, đang ác hiểm đẩy mạnh các hoạt động điều chuyển binh lực của bọn họ nhằm hủy diệt nước cộng hòa của chúng ta về chính trị, cô lập nó về kinh tế và đè bẹp nó về quân sự”, ông Kim nói. 

Lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên nói thêm, quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ dung thứ “chính sách thù địch của Mỹ” và sẽ “đè bẹp nó hoàn toàn”. 

Những tuyên bố hoa mỹ nói trên dường như chủ yếu nhằm vào đối tượng trong nước. Những lời lẽ có tính “chiến đấu” mạnh hơn đã không được chuyển ngữ trong bản tiếng Anh của KCNA. 

Chỉ hơn một tháng trước, quan hệ liên Triều có vẻ như được phá băng. Hồi tháng 2/2014, hai bên đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao, và sau đó đã tổ chức cuộc đoàn tụ đầu tiên trong hơn 3 năm qua cho các gia đình ly tán vì cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 

Một lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc theo dõi cuộc tập trận chung với Mỹ hôm 31/3 (ảnh: AFP)


Nhưng tình hình đã nhanh chóng xấu đi. Trong vài tuần lại đây, Triều Tiên đã thực hiện một loạt các cuộc thử rocket và hỏa tiễn, bao gồm một cuộc bắn thử hai tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công lãnh thổ Nhật Bản. 

Hôm 31/3, Triều Tiên thực hiện một cuộc tập trận có bắn đạn thật dọc theo vùng biển tranh chấp. Sau loạt pháo “câu” vượt biên giới, Hàn Quốc đã phản ứng và hai bên đã bắn hàng trăm quả đạn sang lãnh hải của nhau. 

Sự kiện đấu pháo diễn ra ngay sau khi Triều Tiên cảnh báo họ có thể tiến hành một kiểu thử hạt nhân mới – có thể ám chỉ thử nghiệm một thiết bị hoạt động dựa trên uranium hay một đầu đạn đủ nhỏ để đặt lên tên lửa đạn đạo, 

>> Đọc thêm: Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Kim Jong-un 

Stephan Haggard, giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Thái Bình Dương của Đại học California, San Diego nhận xét: “Các bước gần đây dường như theo mẫu sau: thử tên lửa, lên án của Liên Hợp Quốc, đe dọa hạt nhân, thử hạt nhân”. 

Triều Tiên đã thực hiện ba cuộc thử hạt nhân, vào các năm 2006, 2009 và 2013./. 

Trung Hiếu/VOV online 

(theo Reuters)