Tinh Hoa

Malaysia bác giả thuyết mới của Mỹ lẫn Trung Quốc về máy bay mất tích

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia đã phủ nhận thông tin cho rằng dữ liệu động cơ máy bay Malaysia mất tích gửi về cho thấy có khả năng nó đã bay thêm bốn giờ đồng hồ nữa trước khi mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu.  

Trong cuộc họp báo chiều hôm nay (13.3), Bộ trưởng Hishammuddin Hussein bác bỏ một số bài báo nói về động cơ Rolls Royce của chiếc máy bay Boeing 777 đã gửi dữ liệu tự động về cho nhà sản xuất như là một phần của chương trình bảo dưỡng và giám sát định kỳ.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin các nhà điều tra Mỹ nghi ngờ chiếc máy bay Malaysia Airlines Flight 370 tiếp tục bay trên không khoảng 4 giờ đồng hồ sau khi bị mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu. Điều này làm dấy lên khả năng chiếc máy bay đã bay thêm được 2.200 dặm (3.500 km), và có thể đến được Pakistan, hay ở khu vực Ấn Độ Dương hay Mông Cổ.

Tuy nhiên, ông Hishammuddin trích lời Rolls Royce và Boeing đều khẳng định các bài báo đó là sai sự thật.

Về việc Trung Quốc công bố các hình ảnh vệ tinh chụp các vật thể nghi ngờ là mảnh vỡ của chiếc Malaysia Airlines MH370, ông Hishammuddin cho biết phía Trung Quốc đã xác nhận với Malaysia rằng những hình ảnh vệ tinh này là do nhầm lẫn và không phải là mảnh vỡ máy bay.

Ông Hishamuddin cũng bác bỏ thông tin từ các bài báo rằng cảnh sát Malaysia đã lục soát nhà cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay mất tích. Trước đó, một số trang mạng và cả một số tờ báo địa phương đưa tin cảnh sát Malaysia đang tập trung điều tra vào các thành viên phi hành đoàn và một người Trung Quốc 35 tuổi gốc Duy Ngô Nhĩ.

Bên cạnh đó, ông Hishamuddin cũng nhấn mạnh rằng Maylaysia đang tập trung vào việc tìm kiếm. Malaysia không có gì để che giấu, và không tiếc chi phí, công sức trong việc tìm kiếm chiếc máy bay, ông nói.

Chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh biến mất vào 01:20 sáng thứ bảy tuần trước (8.3). Đã có tổng cộng 43 chiếc tàu và 40 máy bay của 12 nước tham gia tìm kiếm trong vòng 27.000 dặm vuông hải lý, tương đương với 2/3 của bán đảo Malaysia.

Vũ Kiều (theo AP/Motthegioi)