Tinh Hoa

Ngỡ ngàng kiệt tác nghệ thuật của Hitler

Ít ai có thể ngờ trùm phát xít Đức Hitler lại là người có tài hoa trong lĩnh vực hội họa, để lại cho đời nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Bức tranh có tên “Oedensplatz” do trùm phát xít Hitler phóng tác vẽ năm 1914. Thật khó có thể tin được, một tên trùm phát xít đã ra lệnh giết hại hơn 6 triệu người Do Thái có thể vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp thế này.

Bức tranh vẽ ngôi nhà ở Vienna năm 1907-1912 có tên “Colored House” của Hitler. Trùm phát xít đã có niềm đam mê với hội họa ngay từ thuở nhỏ. Chính vì điều này, ông đã có những cuộc xung đột với cha bởi lẽ cha ông muốn con trai làm việc tại cơ quan hải quan. Sau khi người cha đột ngột qua đời năm 1903, Hitler chuyển tới Vienna và bắt đầu cuộc sống với nghề nghiệp là một nghệ sĩ nghèo. Cuộc sống của Hitler khi đó khá khó khăn, có lúc ông là người vô gia cư. Hitler từng kiếm sống bằng việc bán bưu thiếp cho khách du lịch.

Bức tranh “Musician by Old Town Well” vẽ người nhạc sĩ biểu diễn ở một thành phố cổ ở Vienna. Học viện Mỹ thuật Vienna đã từ chối tiếp nhận Hitler làm học viên hai lần theo học ngành hội họa vào các năm 1907, 1908. Một giảng viên công tác tại học viện này cho rằng có lẽ khoa kiến trúc phù hợp hơn với tài năng của Hitler. 

Bức tranh Rolling Hills ở Vienna . Cảnh nông thôn bình yên là một trong những chủ đề yêu thích trong lĩnh vực hội họa của Hitler.

Bức tranh “Large Colored Pansies” của Hitler.

Bức tranh có tên “Town Scene with Unusual Store Sign Post” của Hiter toát lên khung cảnh bình dị, cuộc sống an lạc của người dân.

Bức tranh có tên “Castle Battlement” do Hitler vẽ năm 1910. 

Bức tranh vẽ một phần của nhà hát opera Vienna của Hitler.

Bức tranh vẽ nhà thờ St. Peter’s ở Vienna của Hitler. Đây là một trong những phong cảnh để lại ấn tượng đặc biệt nhất đối với trùm phát xít Hitler. 

Bức tranh “Schloss u. Kirche Perchtoldsdorf” do Hitler cầm cọ vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1910 – 1912.

Theo Kienthuc