Tinh Hoa

35.000 bệnh nhân ung thư có thể tử vong do ảnh hưởng gián tiếp của Covid-19

Các chuyên gia lo ngại, 35.000 bệnh nhân ung thư một năm ở Anh có thể tử vong do chậm trễ điều trị vì ảnh hưởng của đại dịch Vũ Hán, theo Daily Mail.

Các cuộc thăm dò cho thấy hậu quả của đại dịch Vũ Hán sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng và nhiều năm tới. (Ảnh: Ft)

Theo Data-Can, một trung tâm nghiên cứu dữ liệu sức khỏe về bệnh ung thư, số ca tử vong do ung thư ở Vương quốc Anh có thể tăng 18.000, thậm chí 35.000 so với bình thường vì ảnh hưởng của virus corona.

Con số này là một minh họa rõ ràng cho thấy tác động gián tiếp của đại dịch đối với sức khỏe người dân. Nhiều cuộc hẹn khám bệnh và các thủ tục trị liệu đã phải hoãn lại do các bệnh viện ưu tiên điều trị bệnh nhân Covid-19.

Các cuộc thăm dò cho thấy hậu quả của đại dịch Vũ Hán sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng và nhiều năm tới. Một nửa số bệnh nhân sẽ sợ phải đến bệnh viện ngay cả khi mối đe dọa của virus đã lắng xuống.

Công ty tư vấn sức khỏe Incisive đã khảo sát 2.000 người Anh trưởng thành. Mike Birtwistle, chuyên gia chính sách y tế tại công ty cho biết: “Chúng tôi đang phải đối mặt với quả bom hẹn giờ virus corona, nó có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe kém, và những đau khổ trong nhiều năm tới. Dịch virus corona có thể sẽ lắng xuống, nhưng nỗi sợ trong người dân có lẽ vẫn tồn tại. Tôi e rằng một đợt suy giảm sức khỏe trên diện rộng là điều không thể tránh khỏi”.

Số liệu về tỷ lệ tử vong do ung thư cũng được nêu bật trong một tập của chương trình BBC Panorama hôm 6/7 có tên “Cuộc khủng hoảng ung thư của Anh”. Trong đó cho biết các dịch vụ giới thiệu khẩn cấp cho việc chăm sóc bệnh nhân ung thư đã giảm đáng kể từ khi dịch virus Vũ Hán bùng phát. Việc điều trị cũng bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Theo Data-Can, lượt dịch vụ khẩn cấp cho bệnh nhân ung thư đến cuối tháng 5 đã giảm 44,5% so với trước khi xảy ra đại dịch.

Giáo sư Pat Price, một bác sĩ ung thư lâm sàng cho hay trong một số bệnh viện, máy xạ trị vốn có thể cứu sống nhiều người hiện đang nằm im một chỗ. “Giờ đây chúng tôi đã biết việc xạ trị trong thời Covid-19 vẫn an toàn. [Nhưng] chúng tôi không được làm điều đó. Chúng ta sẽ phải chứng kiến một lượng lớn những cái chết không thể tránh khỏi”, cô Price nói.

Giải thích về vấn đề này, NHS England cho rằng cần có sự cân nhắc giữa việc điều trị ung thư và nguy cơ bệnh nhân đến bệnh viện rồi bị lây nhiễm virus.

Thùy Linh (Theo Daily Mail)