Tinh Hoa

31 Tỉnh “Gian lận sổ sách” để thổi phồng GDP nền kinh tế Trung Quốc


Kể từ năm 1985, khi chính quyền cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp địa phương bắt đầu biên soạn số liệu GDP độc lập thì tổng số liệu GDP cấp tỉnh luôn cao hơn số liệu thống kê quốc gia. 

 

Gần đây, Cục Thống Kê Quốc Gia thông báo số liệu GDP của 31 tỉnh Trung Quốc trong ba quý đầu của nền kinh tế Trung Quốc năm nay. Tổng GDP của 31 tỉnh là 43.95 nghìn tỉ nhân dân tệ, cao hơn số liệu thống kê quốc gia (38.68 nghìn tỉ) là 5.3 nghìn tỉ nhân dân tệ.

Trên thực tế, hiện tượng này đã diễn ra trong nhiều năm. Giới truyền thông đưa tin rằng kể từ năm 1985, khi chính quyền cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp địa phương bắt đầu biên soạn số liệu GDP độc lập thì tổng số liệu GDP cấp tỉnh luôn cao hơn số liệu thống kê quốc gia, và khoảng cách này đang tăng lên. Ví dụ, tổng GDP các tỉnh năm 2009 cao hơn số liệu thống kê quốc gia là 2.68 nghìn tỉ nhân dân tệ; khoảng cách này tăng lên 3 nghìn tỉ nhân dân tệ vào năm 2010, 4.6 nghìn tỉ vào năm 2011 và 5.67 nghìn tỉ vào năm 2012.

Theo Lưu Nguyên Xuân, phó chủ tịch Đại Học Nhân Dân Trung Quốc thì nguyên nhân chính là do chính quyền cấp địa phương đã thao túng số liệu. Để hoàn thành các nhiệm vụ như là bảo tồn năng lượng và các thành tích, bao gồm tăng trưởng GDP, các chính quyền địa phương đã chỉnh sửa số liệu để làm chúng trông đẹp mắt hơn. Khi phóng viên phỏng vấn một trưởng cơ quan chính sách tài chính cấp hạt ở một thành phố miền Tây Trung Quốc, thì viên quan chức này khẳng định rằng tình trạng gian lận số liệu hầu như đã thành thông lệ

(Theo Tân Hoa Xã)