Tinh Hoa

16 điều tiết lộ của WikiLeaks về Trung Quốc (Phần I)

Nhiều kênh truyền thông chủ chốt bao gồm New York Times, Le Monde và Der Spiegel đang cộng tác với WikiLeaks.

Theo trang web owni.fr của Pháp, vốn khẳng định biết nhiều câu chuyện nội tình của WikiLeaks, thì nhiều kênh truyền thông chủ chốt bao gồm The New York Times, Le Monde Der Spiegel đang hợp tác với WikiLeaks. Họ có kế hoạch tiết lộ các tài liệu của bộ ngoại giao Mỹ cho công chúng. 


Tám điểm dưới đây tóm tắt ngắn gọn một số tài liệu bí mật về Trung Quốc.

1. Các quan chức chính phủ Trung Quốc nắm giữ khoảng 5,000 tài khoản ngân hàng cá nhân Thụy Sĩ tại công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Thụy Sĩ UBS. Hai phần ba số tài khoản này thuộc về các quan chức chính phủ trung ương cấp cao.

2. Nguồn danh sách những người nắm giữ tài khoản nói trên đến từ một nhân viên người Pháp của UBS, người bị chính phủ Thụy Sĩ truy nã vì tiết lộ thông tin mật về các khách hàng của ngân hàng. Lướt qua danh sách sẽ thấy có nhiều cái tên Trung Quốc.

3. Hồng Kông là nơi chủ yếu cho hoạt động rửa tiền quốc tế của các quan chức hàng đầu. Bắc Kinh lợi dụng hoàn toàn các đặc quyền luật pháp của cảng tự do. Mỗi phe cánh trong Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP) có ngân hàng và đối tác làm ăn riêng.

4. Một người phụ nữ họ Dương được dựng vỏ bọc sở hữu tiệm kim hoàn ở Hồng Kông để rửa tiền cho họ hàng của các quan chức trung ương CCP.

5. Ngay cả các quan chức có thu nhập và quyền hành hạn chế cũng có tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ ở UBS. Hầu hết các quan chức cấp cục của CCP đã làm việc ở Hồng Kông từ năm 2002 có tài khoản, và ngay cả các quan chức cấp phó giám đốc ở văn phòng liên lạc, các văn phòng ở Hồng Kông, và Ma Cao, Phòng đối ngoại Đài Loan, Bộ Thống Chiến Trung Ương có tài khoản cá nhân tại UBS. Rất có khả năng nguồn tài sản của các nhân viên chính phủ này đến từ tiền hối lộ. 

6. Bắc Kinh, nơi có mối quan hệ thân thiết với Đảng Tự Do ở Canada, đã đầu tư rất nhiều vào British Columbia, Canada kể từ năm 1998 và nhận được tiền lót tay. Đảng Bảo Thủ bắt đầu thu dọn những thứ này khi họ lên năm quyền. Cao Sơn, người đã đầu thú vì tội gian lận vào năm ngoái sau tám năm lẩn trốn ở Vancouver, không phải là một quan chức tham nhũng như ông bị thêu diệt. Ông ta từng là một viên quản lý dự án, người cung cấp cách rửa tiền đáng tin cậy cho Lại Xương Tinh, tỷ phú bị trục xuất về Trung Quốc do tội buôn lậu và hối lộ.

7. Cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, người chìm sâu trong một vụ bê bối tham nhũng và các phiên điều tra, nắm giữ tài khoản 20 triệu USD ở Canada. 

8. Trung Quốc chuyển các khoản quỹ từ
Canada đến Úc sau năm 2006. Bắc Kinh nhận tiền lót tay từ tất cả đơn hàng nhập khẩu quảng sắt chính từ Úc. Cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd vô tình dính líu đến các vụ tranh chấp nội bộ của chính phủ Trung Quốc. Phe cánh Thượng Hải liền chuyển giao bằng chứng chống lại Rudd cho các đối thủ chính trị của ông.

Tám điều tiết lộ tiếp theo của Wikileaks về Trung Quốc sẽ được đưa tin trong phần 2.

(Theo Secret China)