Tinh Hoa

Chậm trễ công tác khử phóng xạ tại Fukushima do quản lý quá tồi


Công nhân xử lý phóng xạ tại Nhật Bản vừa cho biết, công tác quản lý tồi tệ là nguyên nhân chính gây chậm trễ tới việc khử phóng xạ từ vụ tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011. Theo kế hoạch ban đầu, việc xử lý 11 vùng đô thị bị ảnh hưởng sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2013. Thế nhưng, Bộ Môi Trường lại cho rằng chỉ hoàn tất 7 vùng đô thị thôi cũng phải mất tới ít nhất 3 năm nữa.

Một công nhân khử phóng xạ yêu cầu được giấu tên cho biết, anh và các đồng nghiệp đều đang bị các nhà thầu phụ lừa dối. Một công nhân khác với mật danh Mr.O cũng tham gia vào dự án khử xạ được kiểm soát bởi chính phủ tại thị trấn Kawamata, tỉnh Fukushima. Mr.O cho biết đáng lẽ anh phải được trả mức lương 19.700 yên một ngày. Nhưng mức lương hiện tại thấp hơn 5.700 yên do việc tham nhũng giữa các nhà thầu phụ. Anh cũng cho biết, các công nhân tại đây chỉ được huấn luyện làm việc trong đúng 1 ngày, và rất nhiều người không có kiến thức về cách xử lý phóng xạ.

Thực vật và đất bị ô nhiễm được thu thập trong những bao lớn màu đen được cung cấp bởi Bộ Môi trường. Những túi này chỉ có tuổi thọ từ 3 tới 5 năm. Chúng được tạm thời sử dụng trong khi chính phủ vẫn chưa sắp xếp được các kho chứa. Theo báo cáo của một trong những tờ báo lớn tại Nhật Bản, tờ Mainichi Shimbun, các công nhân khử xạ thường hay ném rác và nước nhiễm xạ vào các con sông gần đó.

Mr.O cũng khẳng định rằng chất thải nhiễm phóng xạ được xử lý không đúng cách là rất thông thường tại đây.

Chính phủ cho biết tổng kinh phí khử phóng xạ có thể tốn hơn 200 tỷ yên và chi phí quản lý cũng tiêu tốn thêm ít nhất 100 tỷ yên nữa.

( Theo NTDTV )