Tinh Hoa

Phượng Hoàng, “Thị Trấn Đẹp Nhất Trung Quốc”

Nhỏ nhắn và xinh xắn với những ngôi nhà cột truyền thống dọc hai bờ sông Đà Giang cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về lịch sử và lối sống của con người thời xưa trước khi hiện hại hoá.

Thị trấn cổ Phượng Hoàng nằm ​​gần biên giới phía Tây tỉnh Hồ Nam. Phượng Hoàng được mệnh danh là “thị trấn đẹp nhất Trung Quốc”, và rất nhiều người đều đồng tình với điều này. Để đến thị trấn Phượng Hoàng, bạn có thể đi tàu từ nhà ga phía nam Thượng Hải đến thành phố Cát Thủ rồi bắt tiếp xe buýt đến thị trấn Phượng Hoàng, hoặc đi bằng máy bay từ Quý Dương (tỉnh Quý Châu) đến sân bay Phượng Hoàng Đồng Nhân.

Phượng Hoàng là một loài chim thần thoại tượng trưng cho sự may mắn và trường họ, theo truyền thuyết vào lúc chết Phượng Hoàng bị ngọn lửa thiêu rụi và chỉ có thể được tái sinh trở lại từ đám tro tàn.

Khu trung tâm của thị trấn được xây dựng năm 1704 vào thời nhà Thanh, được chia đôi bởi con sông Đà Giang. Nhỏ nhắn và xinh xắn với những ngôi nhà cột truyền thống dọc hai bờ sông Đà Giang cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về lịch sử và lối sống của con người thời xưa trước khi hiện hại hoá.

Cách tốt nhất để trải nghiệm không khí và cảnh sắc của Phượng Hoàng là du lịch bằng thuyền trên sông, lắng nghe và hoà mình vào cảnh quan xung quanh, ngắm nhìn dòng nước trong vắt với những đám cây thuỷ sinh đẹp mắt đung đưa trong làn nước. Bạn sẽ thấy rất sảng khoái sau khi trải nghiệm điều này và cảm nhận nhịp điệu cổ kính của thị trấn.

Phượng Hoàng đã được đưa vào danh sách Các Di sản văn hoá của Thế giới của UNESCo vào ngày 28 tháng 3 năm 2008.

Con sông Đà Giang tại thị trấn cổ Phượng hoàng

 Những ngôi nhà cột truyền thống dọc hai bờ sông Đà Giang

 Buổi sớm trong lành tại thị trấn Phượng Hoàng

Những gian hàng hấp dẫn với đủ các loại sản phẩm dân gian truyền thống tại thị trấn cổ Phượng Hoàng

Nấm khô và các đặc sản địa phương của Phượng Hoàng


                                                Ngư dân trên sông Đà Giang.

(Theo Chinagaze)