Tinh Hoa

‘Bão’ biểu tình càn quét Brazil

Khoảng 200.000 người đã đổ xuống đường ở một loạt thành phố lớn nhất của Brazil ngày 17/6 trong một làn sóng biểu tình lớn chưa từng có nhằm phản đối các dịch vụ công yếu kém, nạn bạo lực của cảnh sát và tệ tham nhũng ở nước này.

Các cuộc tuần hành – được tổ chức chủ yếu thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội – đã làm tê liệt giao thông ở nhiều thành phố, trong đó có Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte và Brasilia. Tại thành phố thủ đô, người biểu tình còn leo lên mái tòa nhà Quốc hội và sau đó đột nhập vào bên trong.

Brazil hứng chịu làn sóng biểu tình kéo dài đã 2 tuần qua, xuất phát từ tâm trạng tức giận của người dân về nền kinh tế phát triển chậm chạp, lạm phát tăng cao và nạn tội phạm bạo lực ngày càng nghiêm trọng.

Ở Rio de Janeiro, người biểu tình ném đá vào cảnh sát, phóng hỏa một xe hơi và phá hoại tòa nhà hội đồng bang. Những đối tượng quá khích cũng gây hư hại về tài sản ở thành phố Porto Alegre thuộc miền nam.

Trên khắp Brazil, người biểu tình vẫy quốc kỳ, nhảy múa và hô các khẩu hiệu như “Người dân đã thức tỉnh”.

Tâm điểm của làn sóng biểu tình ngày 17/6 đã chuyển từ Sao Paulo, nơi khoảng 65.000 người đổ ra đường vào chiều muộn, tới Rio de Janeiro, nơi người biểu tình tụ tập thâu đêm.

Đây là lần đầu tiên Brazil hứng chịu biểu tình rầm rộ như vậy kể từ khi nước này trải qua một thập niên phát triển kinh tế nhanh chóng.

Đối với Tổng thống Dilma Rousseff, biểu tình diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm, khi giá cả tăng vọt và tăng trưởng chậm chạp bắt đầu phủ bóng lên cuộc bầu cử năm tới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Rousseff vẫn rất được tín nhiệm, đặc biệt trong tầng lớp người nghèo và người lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bà đã bắt đầu giảm trong những tuần gần đây, lần đầu tiên kể từ khi nữ chính trị gia này lên nắm quyền năm 2011.

Thanh Hảo(Tổng hợp)

(vietnamnet.vn)