Tinh Hoa

‘Nghĩa địa máy bay’ lớn nhất thế giới

Trung tâm bảo trì hàng không The Boneyard của Mỹ là nơi lưu giữ hơn 4.000 phi cơ và được coi là nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới. 

Trung tâm Bảo trì và Phục hồi Hàng không (AMARC) hay còn gọi The Boneyard, là một cơ sở bảo trì và lưu trữ tên lửa, máy bay ở Tucson, bang Arizona, Mỹ.

Cơ sở có diện tích hơn 10 km2, tương đương 1.430 sân bóng, và tập hợp hơn 4.000 máy bay không còn hoạt động.

Một chiếc máy bay Shooting Star T-33 nằm dưới bóng của chiếc máy bay đã bị tháo dỡ B-47 Startojet.

Nhiều máy bay có thể trở lại hoạt động trong thời gian ngắn và các nhân viên vẫn thực hiện quá trình chống ăn mòn, bảo quản để giữ máy bay ở trong tình trạng ổn định. Trong hầu hết trường hợp, nhiều bộ phận máy bay được đem ra trưng dụng, hoặc chúng được bán cho nước ngoài, hiến tặng các cơ quan cấp bang và liên bang.

Một trong những lý do nơi đây được chọn làm địa điểm tập kết máy bay là bầu không khí khô quanh năm.

Trung tâm cũng tham gia vào quá trình thải loại các máy bay B-52 và 445 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất cùng các bệ phóng.

Trong số những chiếc máy bay tại The Boneyard có A-10 Thunderbolt, F-14 Tomcat, máy bay thả bom B-1 Lancer, E-2 Hawkeye…

Trọng Giáp (Ảnh: Huanqiu) (vnexpress.net)