Tinh Hoa

Thế giới 24: Triều Tiên dọa ‘thiêu cháy Nhật trước tiên’

Triều Tiên đe dọa sẽ ‘thiêu cháy Nhật Bản’ trước tiên nếu chiến sự nổ ra, phá âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ và tàu cao tốc tại Đài Loan… là những tin nóng 24 giờ qua.

 
Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: RT

Bình Nhưỡng vừa cảnh báo Tokyo sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Bình Nhưỡng nếu như chiến sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, nếu như Nhật Bản vẫn giữ ‘tư thế thù địch’ như hiện nay.

Triều Tiên chỉ trích các bình luận mang tính ‘khiêu khích’ của Tokyo và cũng đe dọa tấn công Nhật Bản nếu như Tokyo đánh chặn bất kỳ tên lửa thử nghiệm nào của họ.

Triều Tiên còn đe dọa rằng mọi sự can thiệp của Nhật có thể khiến nước này ‘chìm trong ngọn lửa hạt nhân’.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đáp trả mạnh mẽ yêu cầu của Tokyo trước đó nhằm bắn hạ mọi tên lửa Triều Tiên bay theo hướng tới Nhật.

“Nhật Bản luôn trong tầm ngắm của quân đội cách mạng của chúng ta và chỉ cần Nhật Bản có một hành động nhỏ nhất thì ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu cháy Nhật Bản trước tiên” – trích tuyên bố của KCNA .

Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh “những phát ngôn và hành động mang tính khiêu khích của Triều Tiên đã lên tới mức khó có thể chấp nhận.”

Mỹ cùng các quốc gia đồng minh gồm Nhật Bản, Hàn Quốc đều đã triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis, Patriot và THAAD để ‘đề phòng’ tên lửa tầm trung của Triều Tiên được cho là sớm đưa vào thử nghiệm.

Bình Nhưỡng có khả năng sẽ sớm phóng thử tên lửa Musudan từ bờ biển phía đông của nước này. Với tầm bắn về lý thuyết lên tới trên 3000km, tên lửa này có thể bắn trúng Nhật và các căn cứ của Mỹ tại Okinawa hay là Guam.

Nhật đã thông báo triển khai lâu dài tên lửa Patriot ở căn cứ Okinawa.

Tin vắn

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc bác bỏ tin điều binh sĩ lên giáp biên giới với Triều Tiên, đồng thời phủ nhận các bình luận liên quan tới vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Một báo cáo tình báo của Mỹ rò rỉ, trong đó cho hay Triều Tiên có thể sẽ cho phóng thử tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân, nhưng Washington đã bác bỏ khả năng này và nói rằng đó là tin ‘không chính xác’.

Hãng tin Yonhap cho hay Hàn Quốc đã gửi thông điệp kêu gọi Triều Tiên cùng ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, và cho rằng lúc này các nhà lãnh đạo Triều Tiên ‘có thể đang nghiên cứu các đề xuất’.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và ngăn chặn một âm mưu của Tổ chức Al-Qaeda nhằm đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara.

Các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết các nước phương Tây có bằng chứng về vũ khí hóa học đã từng được sử dụng trong xung đột tại Syria.

Gần 60 đại diện từ các nước ASEAN cùng 25 nước thành viên ARF đã tham dự Hội nghị quan chức quốc phòng ARF diễn ra tại Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành việc thảo luận dự luật an toàn súng đạn được đánh giá là tham vọng nhất trong hơn 10 năm qua.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng G-8 hối thúc Triều Tiên “kiềm chế”, kêu gọi quốc tế tăng cường viện trợ cho người dân Syria.

Hơn 600 hành khách đã được sơ tán khỏi một chuyến tàu cao tốc tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) sau khi cảnh sát phát hiện vật liệu tình nghi là thuốc nổ và thiết bị kích nổ ở trên khoang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư có chữ ký của mình để cảm ơn những người ủng hộ các nỗ lực của Triều Tiên nhằm ‘giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc đối đầu với Mỹ’.

Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên ASEAN bày tỏ ý định thành lập một cơ chế hòa giải nhằm giải quyết những căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Thông tin trong ảnh


Triều Tiên cho trưng bày các loại tên lửa tầm bắn khác nhau giữa các loài hoa mang tên lãnh tụ Kim Nhật Thành, nhân dịp 101 năm ngày sinh nhật của ông, ngày 15/4.

Phát ngôn ấn tượng

“Nếu Kim Jong-Un quyết định phóng tên lửa, dù nó có bay qua Biển Nhật Bản hay bay theo bất kỳ hướng nào, điều đó có nghĩa là ông đã đã cố tình chọn cách phớt lờ cộng đồng quốc tế” – Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngày này năm xưa

12/4/1919 – Quân đội Ấn Độ của Anh tàn sát hàng trăm người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không vũ trang đang tham gia một buổi họp mặt hòa bình tại Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab, Ấn Độ.

12/4/1987 – Bồ Đào Nha ký hiệp định thoả thuận trả lại đảo Ma Cao cho Trung Quốc vào năm 1999.

Lê Thu (tổng hợp)