Tinh Hoa

Cầu vượt biển dài nhất thế giới

Cầu vượt biển dài nhất thế giới, với chiều dài 36,48km, bắc qua vịnh Giao Châu của thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã được khánh thành hôm qua.

Cây cầu nối trung tâm thành phố Thanh Đảo với huyện Hoàng Đảo.

Khi được đưa vào sử dụng, cầu giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa Thanh Đảo và Hoàng Đảo từ 40 phút xuống còn 20 phút.


Cầu được khởi công xây dựng tháng 5/2007 với số vốn đầu tư khoảng 1,54 tỷ USD.


Cây cầu đặt trên hơn 5.000 cột chống.


Đèn lồng và cờ trong ngày khánh thành cây cầu hôm 30/6.

Phóng viên đưa tin về cây cầu mới.


Cây cầu được khánh thành chỉ một ngày trước lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm nay, 1/7.


Trước đó, cây cầu vượt biển dài nhất thế giới thuộc về cây cầu bắc qua vịnh Hàng Châu, nối hai thành phố Gia Hưng và Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang, dài 36km.

 

Theo xã luận