Tinh Hoa

Thế giới 24h: Bờ vực chiến tranh

Binh sỹ Triều Tiên được lệnh phải ném kẻ thù vào vạc, cắt đứt khí quản kẻ thù một khi chiến tranh bùng nổ; Vatican bắt đầu tiến hành mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng mới… là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Theo giới phân tích quốc tế, những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên đang mỗi lúc một dâng cao hơn, khi các bên đã có những lời đe dọa tấn công lẫn nhau. Điều này gây lo ngại một cuộc xung đột sẽ bùng nổ.

Hôm qua, hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un hôm 11/3 đã tới thăm các đơn vị pháo binh đóng quân gần giới tuyến giữa 2 miền trên biển Hoàng Hải, gần đảo Baengnyeong (Hàn Quốc).

Ông Kim trong một chuyến thị sát đơn vị pháo binh nước này. (Ảnh: Reuters)

Tại đây, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, ông Kim lệnh cho binh sỹ, “nổ tung các trụ sở chỉ huy của thủy quân lục chiến Hàn Quốc ở Baengnyeong bằng các đòn tấn công không thương tiếc nếu bị khiêu khích”.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên còn nhấn mạnh rằng, “tất cả kẻ thù thích đùa với lửa phải bị ném vào vạc và một khi tôi ra lệnh, các đồng chí hãy cắt khí quản kẻ thù và cho chúng thấy thế nào là chiến tranh thực sự”.

Tuyên bố của ông Kim Jong-Un được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố chính thức hủy bỏ hiệp định đình chiến liên Triều kể từ 11/3, cũng như cắt đứt đường dây nóng liên lạc giữa nước này với Hàn Quốc.

Mặc dù phía Hàn Quốc đã trấn an người dân, những lời đe dọa của phía Triều Tiên chỉ là đòn tâm lý chiến, song tình hình vẫn khiến những người dân Hàn Quốc sống gần giới tuyến liên Triều trên bộ lẫn trên biển, lo lắng.

Ông Kim Young Gu, nhân viên hành chính của hòn đảo Hàn Quốc Baengnyeong cho biết, các hầm trú ẩn khẩn cấp dân sự trên đảo đã được huy động hết và toàn bộ khu vực đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Tin vắn

– Ngày 12/3, hồng y đoàn của Tòa thánh đã tiến hành khai mạc Mật nghị Hồng y để bầu chọn giáo hoàng mới, sau khi Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị.

– Tổng thống Mỹ hối thúc các quốc gia châu Á liên quan tới tranh chấp lãnh hải “cần tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế” nhằm tránh xảy ra xung đột.

– Theo báo Hàn Quốc, sau khi hoàn thành cuộc tập trận chung, tàu chiến của Mỹ trang bị vũ khí hạt nhân sẽ ở lại vùng biển Hàn Quốc một thời gian nữa.

– Chánh Văn phòng nội các Nhật tuyên bố, nước này thất vọng khi Trung Quốc không cử đại diện tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân động đất, sóng thần ở Nhật.

– NATO ngày 12/3 xác nhận, 5 binh sĩ thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) đã bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ở miền Nam Afghanistan.

– Mỹ và Philippines sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên lần thứ 29 vào tháng 4 tới, với sự tham gia của ít nhất 8.000 binh sỹ của hai nước này.

– Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ cần thiết cho Gruzia để phát triển quan hệ đối tác chiến lược song phương Gruzia – Mỹ, tiến hành cải cách và liên kết với NATO.

– Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong ngày 12/3 đã bác bỏ việc CHDCND Triều Tiên trước đó một ngày đơn phương hủy bỏ hiệp định đình chiến.

Tin ảnh

Vatican trước thời điểm tiến hành Mật nghị Hồng y. (Ảnh: AP)


Phát ngôn

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói, những đe dọa của Triều Tiên “là đòn tâm lý chiến” để buộc Seoul và Washington thay đổi chính sách đối với Bình Nhưỡng.

Kỷ niệm

Ngày 13/3/1992, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra ở Erzincan, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, làm hơn 500 người thiệt mạng.

Thanh Vân
(tổng hợp)

Tag: Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, chiến tranh, tập trận, đe dọa, tên lửa, hạt nhân 

(vietnamnet.vn)