Tinh Hoa

TQ tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông, Biển Đông

Lực lượng hải quân Trung Quốc (PLAN) đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng tấn công ở biển Hoa Đông và Biển Đông trong một nỗ lực phô trương sức mạnh giữa bối cảnh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước khác.


Một cuộc tập trận của PLAN. Ảnh: wantchinatimes


Các hình ảnh đăng trên trang web của PLAN hôm thứ tư cho thấy, một số máy bay chiến đấu J-10 đã được hạm đội Đông Hải đưa tới Hoa Đông gần vùng quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư mà cả Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền.

Trang web nói rằng, cuộc diễn tập diễn ra “gần đây” và không công bố chi tiết cụ thể. Hình ảnh thấy được là những tên lửa không đối không được các máy bay quân sự vận chuyển hàng nghìn km, sau đó được sử dụng trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Chính xác hơn là diễn tập mô phỏng cảnh chiến đấu thực sự. Cuộc diễn tập này đánh dấu lần đầu tiên PLAN bắn tên lửa không đối không trên vùng biển xa.

Theo trang web của PLAN, một cuộc tập trận khác do hạm đội Nam Hải thực hiện ngày 8/1 với các hoạt động không kích ngày và đêm, có sự tham gia của máy bay ném bom Hong-6 với khả năng tránh rađa đối phương và nhiễu điện từ trên lộ trình tới vụ tấn công giả định ở bến cảng cách căn cứ hải quân Trạm Giang, Quảng Đông hơn 1.000km. Các phi công tham gia hoạt động này phải bay hơn 8h từ Trạm Giang tới địa điểm diễn tập trên biển.

Các cuộc tập trận hải quân nói trên diễn ra giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền lãnh thổ với Senkaku/Điếu Ngư. Quan hệ của hai nền kinh tế lớn nhất châu Á ngày một tồi tệ kể từ hồi tháng 9 khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo tranh chấp.

Tuần trước, Bắc Kinh xác nhận rằng, họ đã điều hai máy bay chiến đấu J-10 thực hiện nhiệm vụ mà họ nói là “theo dõi” máy bay Nhật ở gần Senkaku/Điếu Ngư. Trong khi đó, Tokyo khẳng định họ đang xem xét việc điều các máy bay chiến đấu F-15 tới đảo Shimoji-jima ở Okinawa để đối phó với máy bay Trung Quốc.

Nhĩ Lôi Hùng, giám đốc viện nghiên cứu sức mạnh biển và chính sách phòng thủ tại ĐH Thượng Hải cho rằng, các cuộc tập trận chứng tỏ hải quân Trung Quốc đã thay đổi chiến lược từ phòng thủ bờ biển tới tác chiến xa bờ. “Hoạt động diễn tập ở Hoa Đông và Biển Đông cũng nhằm cảnh báo với Nhật và các nước khác rằng, quân đội đã chuẩn bị tốt cho mọi khả năng tác chiến”, Nhĩ nói.

Theo chuyên gia hải quân Lý Tiết ở Bắc Kinh, các hạm đội hải quân đã cải thiện khả năng chiến đấu và nêu hỗ trợ vai trò của Trung Quốc trong chống hải tặc cũng như những sứ mệnh quốc tế khác. “Chúng tôi không che giấu mong muốn tiến ra vùng biển sâu. Điều này cũng giúp tăng cường khả năng chiến đấu của hải quân khi phản ứng với khủng hoảng hay một cuộc tấn công”, Lý nhấn mạnh. Theo vị này, nhiều cuộc diễn tập hải quân khác ở biển xa cũng như tập trận quân sự trong tình huống khó khăn sẽ được quân đội thực hiện trong tương lai.

Thái An (theo Defence)

(vietnamnet.vn)