Tinh Hoa

Trung Quốc, Philippines thu hồi mì Hàn Quốc

Các nhà chức trách Philippines vừa ra lệnh thu hồi 6 nhãn hiệu mì ăn liền Hàn Quốc từ các cửa hàng địa phương sau khi phát hiện ra chúng có chứa chất gây ung thư.

 

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines cho biết các sản phẩm mì ăn liền do công ty Nongshim (Hàn Quốc) sản xuất “sẽ được gỡ khỏi các giá hàng ngay lập tức” và kêu gọi người dân thông báo nếu chúng vẫn tiếp tục được bày bán.

“Chính phủ cũng sẽ tiến hành thanh tra, thu hồi và kiểm tra các nhãn hiệu mì ăn liền khác, hiện chưa được xác định có chứa chất độc hại,  như một biện pháp phòng ngừa,” trích tuyên bố trên trang web của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

Cơ quan này cho biết phía Hàn Quốc phát hiện 6 nhãn hiệu mì ăn liền của Nongshim chứa “benzopyrene, một chất hóa học có khả năng gây ung thư dạ dày và phổi” trong các đợt kiểm tra.

Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam cũng đã thu hồi các các nhãn hiệu mì ăn liền tương tự vì lo ngại tới sức khỏe.

Tổng cục Giám sát, Thanh tra và Kiểm dịch Chất lượng Trung Quốc thông báo trên trang web chính thức rằng đã yêu cầu các nhà nhập khẩu lập tức thu hồi 6 loại mì Hàn Quốc vào hôm thứ Sáu tuần trước, 26/10.

“Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã xác nhận về việc phát hiện benzopyrene trong 6 nhãn hiệu mì. Chúng tôi đang ngăn chặn việc nhập khẩu các loại mì cũng như các sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu chất lượng của Trung Quốc,” một quan chức Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc nói rằng chất gây ung thư chưa được tìm thấy trong các sản phẩm của Nongshim sản xuất tại Trung Quốc. Hầu hết các loại mì ăn liền của công ty này được bày bán ở Trung Quốc được sản xuất ở Thượng Hải, Thẩm Dương (Liêu Ninh) và Thanh Đảo (Quảng Đông).

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc không đưa ra lệnh thu hồi cách đây 4 tháng khi cho rằng lượng chất độc trong các loại mì trên vô hại đối người tiêu dùng, đồng thời không thông báo rộng rãi. 6 loại mì do Nongshim, hãng sản xuất mì ăn liền lớn nhất tại Hàn Quốc, chỉ bị thu hồi sau khi các nhà lập pháp chỉ trích quyết định trên tại đợt kiểm tra mới nhất.

Sầm Hoa (Theo Asiaone)(vietnamnet.vn)