Tinh Hoa

Cư dân London thua kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà bảo vệ Olympic


6 địa điểm ở London dự kiến sẽ được đặt các tên lửa trong thời gian diễn ra Olympic.

Các cư dân nói rằng việc đặt tên lửa trên nóc tòa nhà 15 tầng Fred Wigg ở Leytonstone, phía tây London, có thể biến toà nhà này trở thành mục tiêu khủng bố. Người dân tại đây đã đưa đơn kiện lên tòa án tối cao.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) nói việc triển khai tên lửa là hợp pháp và cân xứng.

Thẩm phán toà án tối cao Haddon-Cave hôm qua cho hay người dân “đã hiểu sai” liên quan tới việc triển khai thiết bị và các nguy cơ. Thẩm phán nói thêm rằng ông đồng tình với MoD rằng toà nhà cao tầng là địa điểm thích hợp duy nhất để triển khai các tên lửa.

Sau phán quyết trên, Marc Willers, luật sư đại diện cho người dân sống tại toà nhà Fred Wigg, cho hay họ sẽ sớm kháng án, có thể vào ngay vào sáng nay.

Ông Willers nói thêm những người không muốn ở tại toà nhà trong thời gian diễn ra Olympic có thể phải tìm một nơi ở khác tạm thời.

Bộ trưởng quốc phòng Anh đã bị hiệp hội người dân địa phương cáo buộc là vi phạm Điều 8 và 1 của Nghị định 1 trong Công ước châu Âu về quyền con người. Các điều này bảo vệ quyền của một cá nhân về đời tư và cuộc sống hoà bình của họ tại nhà.

MoD cũng bị cáo buộc là không tiến hành một cuộc đánh giá ảnh hưởng một cách công bằng nhằm xem xét nhu cầu của những người bị tàn tật.

Toà nhà chung cư 15 tầng Fred Wigg dự kiến là một 1 trong 6 địa điểm được lựa chọn để đặt các tên lửa trong khuôn khổ chiến dịch an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ Thế vận hội, diễn ra từ 27/7-12/8.

An Bình
Theo BBC

(dantri.com.vn)