Tinh Hoa

Số triệu phú tại Châu Á vượt mặt Bắc Mỹ

Đây là kết quả khảo sát do công ty Capgemini SA (CAP) cùng công ty Quản lý tài sản của ngân hàng hoàng gia Canada (RBC) tiến hành. Dữ liệu được các công ty này tập hợp từ 71 quốc gia, chiếm tỷ trọng khoảng 98% thu nhập quốc dân toàn thế giới, vừa được công bố ngày hôm qua trong bản Báo cáo tài sản thế giới (World Wealth Report).

Kinh tế tăng trưởng nhanh khiến số triệu phú châu Á tăng mạnh

Theo đó số cá nhân có lượng tài sản có thể đầu tư trị giá trên 1 triệu USD ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lên tới 3,37 triệu người. So với năm ngoái, số lượng triệu phú trong khu vực đã tăng 1,6%, chủ yếu nhờ sự phất lên nhanh chóng của các nhà đầu tư tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong khi đó, cũng theo World Wealth Report, số những cá nhân giàu có tại Bắc Mỹ giảm 1,1% xuống còn 3,35 triệu người.

“Trong khi trên toàn thế giới, khủng hoảng khu vực đồng Euro đã ảnh hưởng tới các thị trường nói chung cũng như mức độ ổn định của các nhà đầu tư, thì ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chúng ta đã được thấy sức mạnh của các nền kinh tế tại đây, thể hiện qua tình hình kinh tế”, Gay Mitchell, Phó chủ tịch của công ty Quản lý tài sản của ngân hàng hoàng gia Canada (RBC) phát biểu trong buổi phỏng vấn tại Toronto. “Nhờ vậy, số lượng dân số giàu có đã tăng lên”.

Trong năm qua, số lượng triệu phú trên toàn thế giới vẫn duy trì ở mức khoảng 11 triệu người. Dù vậy tổng tài sản của nhóm này đã giảm 1,7% xuống còn 42.000 tỷ USD và là lần sụt giảm đầu tiên kể từ 2008. Nguyên nhân chính vẫn là khủng hoảng nợ công của khu vực đồng Euro cùng sự tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Mỹ khiến các nhà đầu tư khó kiếm lợi nhuận.

Giữa khó khăn, các quốc gia mới nổi vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng trong khi Mỹ và châu Âu đã cảm nhận rõ gánh nặng nợ công, đang gây sóng gió cho các thị trường tài chính. Theo bản báo cáo, tốc độ tăng trưởng GDP thật của Trung Quốc vẫn đạt tới 9,2% dù đã có chậm lại so với năm 2010. Trong khi đó kinh tế Mỹ và các nước Tây Âu chỉ tăng trưởng 1,7%

Dù vậy Bắc Mỹ vẫn là khu vực thịnh vượng nhất thế giới với tổng tài sản của giới nhà giàu lên tới 11,4 nghìn tỷ USD, cao hơn con số 10,7 nghìn tỷ USD của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tại châu Âu, tài sản của các triệu phú sau khi tăng 7,2% trong năm 2010 đã giảm 1,1% trong năm qua, xuống mức 10,1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên tốc độ giảm trên của châu Âu còn chậm hơn khu vực Mỹ La-tinh, nơi ghi nhận mức sụt giảm 2,9%. Hiện tổng tài sản của giới nhà giàu ở đây chỉ còn khoảng 7,1 nghìn tỷ USD.

Giới siêu giàu, những người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên, cũng chứng kiến tài sản của mình hao hụt 4,9% sau khi đã tăng 12% trong năm trước. Theo dự báo của Boston Consulting Group trong một cáo cáo riêng hồi đầu tháng, tài sản của thế giới sẽ tiếp tục tăng ở mức khoảng 4-5% trong vòng 5 năm tới. Trong đó động lực chính vẫn là sự gia tăng của cải tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là châu Á, ngoại trừ Nhật Bản. Trước đó trong giai đoạn 2002 – 2007, tài sản của thế giới đã tăng với tốc độ 11%.


(dantri.com.vn)