Tinh Hoa

Những công nương không phải con nhà dòng dõi

Công nương xinh đẹp Kate Middleton, vợ Hoàng tử Anh William, người thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Cô là con gái của triệu phú ở vùng nông thôn. Mối tình của hai người phải vượt qua nhiều sóng gió vì sức ép của sự nổi tiếng và niềm yêu mến quá lớn của dân chúng dành cho hoàng gia Anh.

Công nương Mary của Đan Mạch, vợ thái tử Frederik, là con gái một thường dân người Australia. Hai người làm đám cưới năm 2004 và tạo nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Công nương Grace Kelly của vương quốc Monaco từng là một diễn viên nổi tiếng của kinh đô điện ảnh Hollywood. Nữ minh tinh người Mỹ và quốc vương Monaco Rainier III có ba người con.

Con trai duy nhất công nương Kelly và ông hoàng Rainier II nay là quốc vương Monaco Albert II. Ông cưới công nương Charlene Wittstock khi còn là thái tử. Trước khi làm vợ Albert II, công nương từng là nữ kiện tướng bơi lội.

Hoàng hậu Rania xinh đẹp của Jordan. Hoàng hậu là con gái của một người dân nhập cư và là nhân viên ngân hàng trước khi cưới nhà vua Abdullah II.

Công nương Letizia, vợ Thái tử Tây Ban Nha Felipe Carlos. Trước khi gia nhập hoàng tộc, cô là một người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng.

Công nương Mette-Marit của Na Uy. Trước khi kết hôn với hoàng tử Haakon, cô từng là nhân viên lễ tân của một hộp đêm và đã có một con riêng.

Nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit là vợ của hoàng tử Hà Lan Johan Friso. Hoàng tử Friso đã từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng năm 2004 để kết hôn với cô.

Công nương Masako của Nhật Bản. Trước khi kết hôn với Thái tử Naruhito, Masako được xem là một nhà ngoại giao tài năng, tuy nhiên từ khi gia nhập hoàng tộc, cô thường phải nhập viện để điều trị chứng bệnh trầm cảm. Công nương và thái tử Nhật có một con gái là công chúa Aiko.

Sơn Hà (Ảnh: Xinhua)

(vnexpress.net)