Tinh Hoa

16.500 binh sĩ và các “siêu” vũ khí sẵn sàng cho lễ duyệt binh ở Moscow

BizLIVE – Trong đoàn xe diễu binh sẽ có các pháo tự hành, tổ hợp tên lửa, xe bọc thép và xe tăng hiện đại nhất.

Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy.

Vào ngày 9 tháng 5, trên Quảng trường Đỏ ở Moscow sẽ tổ chức cuộc duyệt binh nhân dịp kỷ niệm lần chẵn Ngày Chiến thắng, Sputnik đưa tin.

Đây sẽ là một trong những cuộc duyệt binh có quy mô lớn nhất. Tham gia Lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít sẽ có 16,5 ngàn binh sĩ. Mở đầu cuộc duyệt binh sẽ là các đơn vị quân đội lịch sử trên xe tăng. T-34 và pháo tự hành SU-100 đã trở thành nổi tiếng trong những năm chiến tranh. Trong đoàn xe diễu binh sẽ có các pháo tự hành, tổ hợp tên lửa, xe bọc thép và xe tăng hiện đại nhất.

Kết thúc cuộc duyệt binh sẽ có các phi cơ chiến đấu của Không quân Nga, kể cả máy bay trực thăng và máy bay hàng không tầm xa và hàng không vận tải quân sự.

Trên trang điện tử của Bộ Quốc phòng Nga và trên các mạng xã hội đã công bố hình ảnh của các mẫu thiết bị quân sự mới nhất và có triển vọng lớn nhất sẽ tham gia Lễ duyệt binh mừng Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9 tháng 5 năm 2015. Ví dụ, các trang web lần đầu tiên đăng tải hình ảnh chính thức của mẫu xe tăng hạng trung Armata.

Xe tăng này sẽ là điểm nhấn trong cuộc diễu hành quân sự nhân dịp Ngày Chiến thắng ở Moscow.

Hãng tin AP nhận xét rằng, về các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật, mẫu xe tăng mới nhất của Nga lần đầu tiên xuất hiện trong buổi diễn tập cho lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít Đức, vượt xa tất cả các mẫu xe tăng hiện có trên thế giới. Đặc điểm của xe tăng Armata là nó được trang bị pháo điều khiển từ xa lắp trên tháp không có người ngồi.

Kíp xe ngồi trong khoang bọc giáp ở phía trước thân xe và điều khiển các thiết bị từ xa. Điều này làm tăng mức độ an toàn cho tổ lái và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị. Hãng AP nhấn mạnh, với các phát minh mới nhất được sử dụng khi chế tạo xe tăng T-14, Armata sẽ vượt xa các mẫu xe tăng mạnh nhất của phương Tây.

Ngoài ra, các nhà thiết kế tạo khả năng sử dụng thân xe Armata cho một số xe quân sự khác, chẳng hạn như xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành. Việc sử dụng một thân xe sẽ giúp giảm chi phí sản xuất các loại xe quân sự và sẽ đơn giản hóa đáng kể các công việc bảo dưỡng và sửa chữa.

Trong khuôn khổ chương trình đầy tham vọng về tái vũ trang, đến năm 2020 quân đội Nga sẽ nhận 2.300 xe tăng Armata.

Theo truyền thống, Nga đã mời các vị khách đến dự Lễ kỷ niệm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Lãnh đạo của hơn 25 quốc gia đã khẳng định sẽ tham dự.

THÚY HÀ

Tin liên quan Tổng thống Putin: “Nga sẵn sàng đối phó với bất kỳ thách thức nào!” Ông Lukashenko: “Belarus sẽ vai kề vai với Nga”
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive