Tinh Hoa

300 dân làng khiếu nại cho một học viên Pháp Luân Công

Bức thư khiếu nại này của 300 dân làng ở tỉnh Hà Bắc đang gây nên một sự xáo động trong các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo một nguồn tin thân cận với giới cầm quyền.

Bức thư đến từ những người dân làng ở Fuzhenzhou. Họ đang kêu gọi chính quyền trả tự do cho một giáo viên bị bắt giam từ tháng 2 vì tín ngưỡng của mình.

Wang Xiaodong, 42 tuổi, tập Pháp Luân Công – một môn rèn luyện tinh thần mà chính quyền Trung Quốc đã đàn áp từ năm 1999. Cựu lãnh đạo chính quyền Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã chỉ đạo một cuộc đàn áp khổng lồ. Bức thư khiếu nại tập thể xuất hiện vào lúc phe cánh của ông Giang đang ở trong một cuộc đấu đá nội bộ căng thẳng với phe của những người lãnh đạo hiện thời, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.

Một nguồn tin có các mối liên hệ với hàng ngũ cao cấp của ĐCSTQ nói lá thư này, được viết hồi tháng 4, đã đến được tay giới lãnh đạo cao cấp. Nguồn tin này đã đề nghị được giấu tên.

Nguồn tin nói:

“Trước khi tôi đến Bắc Kinh để dùng các kênh của mình để đề nghị về các giải quyết vấn đề này, lá thư đã được đọc trong nội bộ. Điều tôi có thể tiết lộ là có những lời lớn tiếng kêu gọi trong nội bộ Đảng, và hầu hết những người này kêu gọi có một giải pháp ôn hòa, và rằng chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân là sai. Nó làm hại đến sự hài hòa xã hội và quyền của tới tận 100 triệu người.”

Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến rộng khắp toàn Trung Quốc từ khi được truyền dạy năm 1992. Vào năm 1999, chính quyền ước tính rằng số học viên là vào khoảng 70 đến 100 triệu người. Sự phổ biến của môn tập và nguồn gốc của nó trong văn hóa Trung Quốc truyền thống đã khiến ông Giang Trạch Dân lo sợ. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông này đã phát động một chiến dịch nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công.

Trong 13 năm, hầu hết mọi người dân thường Trung Quốc đều không dám lên tiếng phản đối cuộc đàn áp này. Nhưng gần đây những tiếng nói phản đối đang xuất hiện, như lá thư khiếu nại tập thể này.

Nguồn tin nói:

“Trong tuần trước, các học giả và tầng lớp cao ở Bắc Kinh đã nói chuyện về [Pháp Luân Công], không có ý kiến nào trái ngược, chúng tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Công, và chúng tôi coi môn tập là một lực lượng lành mạnh có thể thúc đẩy tiến bộ của xã hội Trung Quốc.”

Các nhà phân tích của NTD đã bình luận rằng vấn đề Pháp Luân Công đang nằm ở trung tâm của cuộc đấu đá nội bộ hiện thời giữa các phe cánh của chính quyền Trung Quốc. Họ nói rằng hai ông Ôn Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào không tích cực tham gia vào cuộc đàn áp, và đang tìm cách vạch trần ông Giang và những đồng phạm của ông này để thoát khỏi việc bị đổ tội là đã tham gia đàn áp.

Video:


(theo NTDTV)

Bài liên quan: