Tinh Hoa

Việt Nam chưa có thông tin về “thuốc thịt người”

Sau khi có thông tin về một loại thuốc được làm từ thịt trẻ em đã chết được sấy khô có nguồn gốc từ Trung Quốc được nước láng giềng Hàn Quốc phát hiện nhập lậu, dư luận khá lo lắng vì hàng hóa Trung Quốc nhập về Việt Nam (theo cả đường buôn lậu) rất phổ biến, trong đó có cả các mặt hàng dược phẩm.

Trao đổi với VietNamNet chiều 9/5, Phòng quản lý chất lượng (Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế) cho biết, hiện Cục chưa nhận được thông tin nào từ các cơ quan chức năng về thị trường liên quan đến loại thuốc này tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hệ thống cảnh báo dược phẩm hiện cũng chưa đưa ra thông tin nào liên quan đến vụ việc đang gây chấn động dư luận này.

Đồng thời, Cục Quản lý dược khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành sản phẩm “thuốc thịt người” nêu trên tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để có thể đưa ra những thông tin cảnh báo chính xác và kịp thời về loại thuốc này.

Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với VietNamNet, cơ quan quản lý thị trường Hà Nội cho biết qua kiểm tra các mặt hàng dược phẩm trên địa bàn Hà Nội, kết quả cho thấy chưa phát hiện loại thuốc nào tương tự loại thuốc thịt người mà báo chí chính thống của Hàn Quốc đăng tải.

Hầu như các sản phẩm dược phẩm thu giữ được của cơ quan quản lý thị trường chủ yếu là thuốc không có nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thực phẩm chức năng không có nguồn gốc xuất xứ, vv…

Những ngày gần đây, báo chí chính thống Hàn Quốc (đài truyền hình SBS) đăng tải một bộ phim tài liệu cáo buộc các công ty dược Trung Quốc phối hợp với các phòng khám nạo phá thai để tạo ra những viên thuốc từ bào thai đã chết.

Bộ phim cũng cho biết, thử nghiệm ADN cho thấy thuốc được làm từ bột thịt người.

Trước đó, những viên thuốc bổ – được cho là tăng sinh lực và khả năng tình dục – đã được tìm thấy trong hành lý các du khách và qua bưu phẩm quốc tế, giới chức Hàn Quốc cho hay.

Theo đó, kể từ tháng 8 năm ngoái, Hàn Quốc đã thu giữ khoảng 17.500 viên thuốc thịt người. Một số người tin rằng loại bột trên có mục đích y tế và được tạo ra ở đông bắc Trung Quốc.

Trong một diễn biến mới nhất, vào ngày 8/5, các cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin các lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra về những viên thuốc làm từ “thịt” trẻ sơ sinh được nhập lậu vào Hàn Quốc.

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin: Phát ngôn viên Bộ Y tế Trung Quốc – ông Dang Haihua – cho biết trong cuộc điều tra diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, không có bằng chứng nào cho thấy những viên thuốc này được sản xuất ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Deng cho biết Trung Quốc sẽ tái điều tra lại vụ việc do phía Hàn Quốc đưa ra báo cáo đã bắt giữ hàng nghìn viên thuốc “thịt người” nhập lậu từ Trung Quốc.

N.Anh

(vietnamnet.vn)