Tinh Hoa

Kẻ đánh bom đồ lót al-Qaeda là “điệp viên hai mang”

Các nguồn tin từ Mỹ cho hay một kẻ đánh bom tự sát được giao nhiệm vụ giấu chất nổ trong quần lót hòng cho nổ tung một máy bay chở khách đến Mỹ thực chất là một điệp viên hai mang.
    Mỹ chặn đứng âm mưu cho nổ tung máy bay bằng “bom quần lót” 

Mỹ đã tăng cường an ninh tại các sân bay sau vụ đánh bom quần lót bất thành hồi năm 2009.
 
Tình báo Mỹ nhận được thông tin hồi tháng trước rằng các phiến quân có liên hệ với tổ chức al-Qaeda tại bán đảo Ả-rập (AQAP) tại Yemen đã lên kế hoạch tấn công một máy bay chở khách bằng một quả bom tinh vi được giấu trong quần lót của một hành khách, tương tự như quả bom từng được sử dụng trong âm mưu đánh bom máy bay Mỹ bất thành năm 2009.

Nhưng kẻ đánh bom mà các phần tử khủng bố giao nhiệm vụ thực hiện vụ tấn công thực chất làm việc cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và tình báo Ả-rập Xê-út, các quan chức Mỹ và Yemen cho biết.

Các quan chức nói với báo chí Mỹ rằng kẻ đánh bom tiềm năng đã được tuyển chọn bởi tình báo Ả-rập Xê-út và được cử tới Yemen, nơi điệp viên này thâm nhập mạng lưới của các phần tử khủng bố.

Điệp viên hai mang đã được tình báo Ả-rập Xê-út giao nhiệm vụ táo bạo để thuyết phục AQAP rằng anh ta thực sự muốn cho nổ tung mình và một máy bay chở khách đi Mỹ.

Điệp viên trên đã rời Yemen với thiết bị đánh bom và giao nó cho các quan chức CIA và Ả-rập Xê-út.

Theo tờ New York Times, điệp viên hai mang hiện đang an toàn tại Ả-rập Xê-út.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) giờ đây đang nghiên cứu thiết bị đánh bom.

Các quan chức miêu tả quả bom đồ lót tinh vi là một thiết bị rất khó bị phát hiện thậm chí với các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Giới chức Mỹ cho biết quả bom là một phiên bản nâng cấp của một quả bom được giấu trong quần lót nhằm cho nổ tung một máy bay chở khách từ Amsterdam (Hà Lan) đến Detroit (Mỹ) đúng ngày Giáng sinh năm 2009.

Tuy nhiên, quả bom tinh vi hơn được cho là có hai dạng kíp nổ, không giống như quả bom năm 2009.
 

Ibrahim Hassan al-Asiri, một kẻ chế tạo bom người Ả-rập Xê-út, được tin đã chế tạo 2 quả bom giấu trong quần lót nhằm cho nổ tung các máy bay Mỹ.

Giới chức Mỹ cho rằng quả bom lần này do Ibrahim Hassan al-Asiri, một kẻ chế tạo bom người Ả-rập Xê-út, thực hiện. Al-Asiri, thành viên của AQAP, đã từng chế quả bom trong giấu quần lót năm 2009.

“Âm mưu cho thấy các phần tử khủng bố vẫn nỗ lực nghĩ ra các cách thức ngày càng khủng khiếp và ngoan cố nhằm sát hại những người vô tội”, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết trong chuyến thăm Ấn Độ.

New York Times đưa tin điệp viên hai mang cũng cung cấp thông tin tình báo giúp CIA tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay do thám hôm 6/5 nhằm tiêu diệt thủ lĩnh AQAP Fahd al-Quso.

Quso đã bị truy nã vì liên quan tới vụ đánh bom tàu chiến USS Cole của Mỹ tại Yemen năm 2000, làm 17 thuỷ thủ Mỹ thiệt mạng.

Các quan chức Mỹ nói với hãng tin ABC News rằng Quso đã lên kế hoạch một vụ tấn công tương tự với âm mưu bất thành năm 2009 nằm cho nổ tung một máy bay chở khách.

An Bình
Theo AP, BBC

(dantri.com.vn)