Tinh Hoa

Hỏng ngực do bơm mỡ nhân tạo

Hàng chục khối silicon chai cứng vừa được các bác sĩ thẩm mỹ tại Biên Hòa, Đồng Nai, lấy ra từ ngực của một phụ nữ 42 tuổi do biến chứng.

Bệnh nhân cho biết, cách đây một năm chị có đến thẩm mỹ viện tư nhân ở TP HCM được tư vấn bơm mỡ nhân tạo để nâng ngực. 3 tháng trước, thấy ngực có dấu hiệu bị cứng, chị lại đến một cơ sở thẩm mỹ khác để bơm mỡ với mục đích “làm mềm”.

“Tuy nhiên sau khi bơm, cả hai ngực tôi tiếp tục xuất hiện nhiều cục cứng và gây đau đớn. Quá lo sợ nên tôi đi khám ở một nơi khác mới hay mình đã bị biến chứng do silicon”, bệnh nhân nói.

Sau biến chứng do silicon, ngực thậm chí còn xấu hơn trước khi làm đẹp. Ảnh: Thiên Chương

Bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, loại “mỡ nhân tạo” mà bệnh nhân được bơm thực ra là silicon lỏng đã bị chai cứng và tách ra từng viên nhỏ.

“Sáng nay, chúng tôi đã mổ và nạo rất nhiều silicon đóng cục cho bệnh nhân. Với biến chứng này, dù được phẫu thuật cứu chữa, ngực của bệnh nhân chắc chắn bị biến dạng”, ông Hảo nói.

Cũng theo bác sĩ Hảo, đây là bệnh nhân bị biến chứng thứ ba trong vòng một tháng cơ sở này tiếp nhận điều trị. Cả 3 đều được cơ sở thẩm mỹ bơm mỡ nâng ngực nhưng không biết mình bị bơm silicon.

Phương pháp bơm silicon lỏng đã bị ngành y tế cấm dùng trong thẩm mỹ từ năm 1992 do thường xảy ra biến chứng. Tuy nhiên một số trung tâm thẩm mỹ vẫn lừa khách hàng bằng cách gọi tên silicon dạng lỏng này là mỡ nhân tạo.

“Do chi phí của phương pháp này rẻ hơn đặt túi ngực rất nhiều nên được chị em hay chọn để nâng ngực. Điều này hết sức nguy hiểm”, bác sĩ Hảo khuyến cáo.

Thiên Chương

(vnexpress.net)