Tinh Hoa

Hàng ngàn người tưởng niệm 100 năm thảm họa Titanic

Từ nơi con tàu Titanic ra đời ở một xưởng đóng tàu tại Belfast (Bắc Ireland) cho đến nơi yên nghỉ của nó ở bắc Đại Tây Dương, hàng ngàn người hội tụ để tưởng nhớ con tàu huyền thoại này.
Các hành khách chuẩn bị cho lễ tưởng niệm thảm họa Titanic trên con tàu Balmoral. Ảnh: Reuters

 

Titanic rời cảng Southampton (Anh) ngày 10.4.1912 hướng đến New York (Mỹ) mang theo hơn 2.000 người, từ quý tộc cho đến người nghèo di cư sang Mỹ tìm miền đất hứa. Nó đâm phải núi băng chìm vào 23 giờ 40 ngày 14.4.1912 (tức 2 giờ 40 ngày 15.4.1912 giờ GMT) và chìm vào lúc 2 giờ 20 sáng ngày 15.4.1912, gây ra cái chết cho hơn 1.500 người trong tổng số 2.208 hành khách và thủy thủ đoàn. Titanic dài 269m, có trọng tải 46.328 tấn.

Hoạt động chính trong lễ tưởng niệm 100 năm con tàu Titanic chìm là hành trình của con tàu Balmoral. 1.309 người ham mê lịch sử cùng con cháu các nạn nhân của con tàu Titanic cách đây 100 năm đã lên tàu Balmoral thực hiện chuyến đi từ ngày 8.4.2012 tại cảng Southampton. Đúng vào 23 giờ 40 ngày 14.4.2012 (8 giờ 40 sáng 15.4.2012 giờ Việt Nam), Balmoral sẽ đến đúng vị trí Titanic bị chìm, cách bờ biển Newfoundland khoảng 640 km. Sau đó, Balmoral sẽ đi đến một số nơi trước khi trở về Southampton ngày 29.4.2012.

Balmoral đóng năm 1988 tại Đức với giá 178 triệu USD. Sau vài lần cải tạo, con tàu hiện dài 217,9m, có sức chứa tối đa 1.778 hành khách, hiện vẫn đang được hãng tàu Fred.Olsen Cruise Lines khai thác.

Mục sư Huw Mosford chủ trì lễ cầu nguyện, những vòng hoa sẽ được ném xuống biển và ban nhạc trên tàu sẽ chơi bản nhạc “Nearer My God To Thee”, bản nhạc mà ban nhạc trên tàu Titanic đã chơi khi tàu chìm. Các hành khách và thủy thủ đoàn Balmoral sẽ mặc lại trang phục của thời kỳ cách đây 100 năm.

Một con tàu khác là Journey cũng rời New York và gặp Balmoral ở vị trí đó vào đúng thời điểm 23 giờ 40 ngày 14.4.2012.

Tại Belfast, nơi con tàu được đóng ở xưởng Harland & Wolff, hàng ngàn người sẽ dự lễ cầu siêu tại nhà thờ St. Anne’s Cathedral. Một buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức tại nhà hát Waterfront Hall có sự tham gia của các nghệ sĩ Bryan Ferry, Joss Stone, Kenneth Branagh và 100 tay trống chơi bản phối cho trống “Titanic Drums”.

Tại Southampton, nơi con tàu Titanic khởi hành, một dàn nhạc giao hưởng sẽ trình tấu bản “The Sinking of the Titanic” của nhà soạn nhạc Gavin Bryars.

Các hoạt động tưởng nhớ thảm họa tàu biển lớn nhất trong lịch sử còn được tổ chức ở nhiều nơi không liên quan đến thảm họa. Las Vegas, San Diego, Houston (Mỹ) và cả Singapore đều tổ chức triển lãm Titanic trưng bày các đồ tạo tác trục vớt từ con tàu bị chìm, như chai nước hoa, đĩa sứ… Nhiều nước ở châu Phi đua nhau cho ra đời các bộ tem tưởng nhớ sự kiện này.

 

 
Còn tàu Titanic huyền thoại.

 
Ngày 18.4.1912, người New York tụ tập ở bến cảng chờ đón những người sống sót sau thảm họa.

 

 
Trong số những người sống sót sau thảm họa có anh em Michel (4 tuổi) và Edmond (2 tuổi).

 

 
Anh Rick Noble ở Austin (Texas, Mỹ)cầm tấm ảnh bà nội và bà trẻ anh, những nạn nhân của thảm họa Titanic. Ảnh: Reuters

 
Xưởng đóng tàu ở Belfast, nơi Titanic ra đời. Ảnh: Reuters

 
Con tàu Balmoral vinh dự thực hiện nhiệm vụ tưởng nhớ thảm họa Titanic.

 

 

 
Hành khách thực hiện chuyến đi tưởng nhớ Titanic ăn mặc theo kiểu cách đây 100 năm. Ảnh: Reuters

 
Họ được phục vụ đúng theo kiểu cách của 100 năm trước. Ảnh: Reuters

 Theo Đ.H 

SGTT