Tinh Hoa

EU phong toả tài sản của vợ Tổng thống Syria

Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại và phong toả tài sản đối với Asma al-Assad, người vợ sinh tại Anh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ hôm nay.

Bà Asma al-Assad nằm trong số 12 công dân Syria bị đưa vào danh sách bị cấm vận, vốn đã bao gồm một số nhân vật, trong đó có bản thân Tổng thống Assad.

Tuy nhiên, lệnh cấm không ngăn được bà Asma tới Anh, các quan chức Anh cho biết.

Đệ nhất phu nhân Syria, 36 tuổi, một người gốc Syria nhưng chào đời tại Anh và sinh sống phần lớn ở Tây London trước khi kết hôn với Tổng thống Assad. Cơ quan biên giới Anh xác nhận bà Asma là một công dân Anh.

“Các công dân Anh chịu lệnh cấm vận đi lại của EU không bị từ chối khi vào Anh”, một phát ngôn viên nói.

Bà Asma, từng là một nhân viên nhân hàng đầu tư tại London trước khi kết hôn hồi năm 2000, thường kín tiếng. Tuy nhiên, hồi tháng 2, bà đã viết cho tờ Times của Anh, lý giải tại sao bà tin rằng chồng bà là người thích hợp để lãnh đạo Syria.

Các thành viên khác của gia đình ông Assad cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong số đó có mẹ, chị gái và chị dâu.

EU trước đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Syria, trong đó có lệnh cấm mua bán vũ khí và nhập khẩu dầu từ Syria.

Hồi tuần trước, các nhà hoạt động của đã công bố 3.000 email mà họ nói là đánh cắp từ các tài khoản cá nhân của ông Assad và vợ. Tuy nhiên, các email này không được kiểm chứng độc lập.

Liên hợp quốc cho hay ít nhất 8.000 người đã thiệt mạng kể từ cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của ông Assad bắt đầu vào tháng 3/2011.

Tổng thống và các đồng minh cáo buộc các băng nhóm có vũ trang và khủng bố đứng sau tình trạng bạo lực.

Ông Kofi Annan, cựu tổng thư ký Liên hợp quốc và hiện là phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả-rập, dự kiến sẽ tới Mátxcơva và Bắc Kinh vào cuối tuần này để hội đàm về cuộc khủng hoảng ở Syria.

An Bình
Theo BBC

(dantri.com.vn)