Tinh Hoa

Cựu trùm tình báo Israel: Không nên đánh Iran lúc này

Cựu giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, ông Meir Dagan.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS ngày 8/3, sẽ được phát sóng vào cuối tuần này, ông Meir Dagan nói ông tin rằng chính quyền Iran và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đều “biết điều”.

“Một cuộc tấn công vào Iran mà chưa thăm dò tất cả các giải pháp khác không phải là cách đúng đắn”, ông Dagan nói

“Tổng thống Obama đã tuyên bố công khai rằng không loại trừ biện pháp quân sự và ông không để Iran trở thành một quốc gia hạt nhân. Với kinh nghiệm của mình, tôi tin tưởng vào Tổng thống Mỹ”, cựu trùm tình báo Israel nói.

Ông Dagan, người từ chức hồi tháng 1/2011 sau 8 năm làm giám đốc Mossad, đã nhắc lại cảnh báo rằng một cuộc tấn công có thể không kiềm chế được các tham vọng hạt nhân của Iran mà có thể còn có nguy cơ kéo cả khu vực vào xung đột.

Cựu giám đốc Mossad nói ông không tin Iran vội vàng chế tạo bom nguyên tử vì họ hiểu được hậu quả. “Họ sẽ phải trả giá đắt… và tôi nghĩ người Iran ở thời điểm này rất thận trọng về dự án”, ông nói.

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết họ đã phác thảo các kế hoạch khẩn cấp cho một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng xác nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn ngày 8/3.

Khi được hỏi rằng liệu ông có muốn Israel chờ đợi và để Mỹ hành động trước hay không, Dagan đáp: “Nếu muốn ai đó làm điều đó trước, tôi luôn chọn người Mỹ”.

Giới phân tích và các cựu quan chức Mỹ cho hay máy bay của Israel có thể gây thiệt hại nặng cho các địa điểm hạt nhân của Iran nhưng phải đối mặt với thách thức khi tấn công cơ sở dưới lòng đất gần thành phố Qom, trong khi các khả năng không lực Mỹ lại bỏ xa Israel.

An Bình
Theo AFP