Tinh Hoa

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc hôm nay đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật giáp giới Triều Tiên, vào thời điểm căng thẳng giữa hai miền tăng cao và Bình Nhưỡng liên tục đe dọa tấn công đáp trả.
 
Quân đội Hàn Quốc trong cuộc tập trận chống khủng bố tại sân bay Seoul, ngày 29/2 vừa qua.

Cuộc tập trận kéo dài 1 tiếng ở Pocheon, cuộc tập trận đầu tiên trong năm nay được tiến hành gần biên giới trên bộ với Triều Tiên, là cuộc diễn tập thường kỳ, với sự tham gia của 170 xe tăng, bích kích pháo, trực thăng và 4 chiến đấu cơ. Thông tin được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ.

 

Ông Kim Sang-Ki, tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, người theo dõi cuộc tập trận, cho biết: “Chúng tôi phải đáp trả mạnh mẽ và tức thời nếu bị kẻ thù khiêu khích”.

 

Cuộc tập trận diễn ra sau cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên vào đầu tuần này gần biên giới biển tranh chấp trên Hoàng Hải.

 

Trong một sự kiện riêng rẽ khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin đã thăm đơn vị tên lửa và kêu gọi đơn vị này “luôn sẵn sàng” cho một cuộc tấn công đáp trả nếu cần thiết.

 

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn chưa lắng dịu mặc dù tuần trước Bình Nhưỡng cho biết sẽ ngưng các vụ thử hạt nhân và chương trình làm giàu urani để đổi lấy viện trợ của Mỹ.

 

Nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước đã đi thị sát một đơn vị pháo xạ ven biển, kêu gọi các binh sỹ tiến hành một “cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ” trong trường hợp bị Hàn Quốc khiêu khích.

 

Bình Nhưỡng cũng dọa tiến hành “thánh chiến”, gọi cuộc tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc là “lời tuyên chiến ngầm”, cáo buộc Seoul phỉ báng các nhà lãnh đạo của nước này.

 

Căng thẳng giữa hai miền đã đạt đến mức “nước sôi lửa bỏng” vào tháng này sau khi một đơn vị quân đội ở tây Seoul được biết đã treo chân dung của các nhà lãnh đạo Triều Tiên với khẩu hiệu xúc phạm họ. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, đài truyền hình Bình Nhưỡng phát hình ảnh các binh sỹ Triều Tiên bắn vào tên của Tổng thống Hàn Quốc.

Vũ Quý

Theo AFP